Pagoda và Reliance Retail là hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ trực tiếp sang Việt Nam tìm kiếm đối tác cung ứng, mở rộng thu mua đa ngành hàng, mở ra cơ hội vàng giúp doanh nghiệp nội địa bứt phá, thâm nhập trực tiếp vào các thị trường tỷ dân…
Bức tranh công nghệ toàn cầu đang trải qua sự chuyển đổi cấu trúc quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Tính đến tháng 7 năm 2026, cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới, vượt ra ngoài các biện pháp thuế quan để tác động mạnh tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều nền kinh tế như Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ và các nước Đông Nam Á đang điều chỉnh chiến lược nhằm giảm phụ thuộc và tăng khả năng chống chịu trước các biến động địa chính trị.
Tình hình căng thẳng tại Tây Á đã hạ nhiệt, các lệnh ngừng bắn được thực thi và giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã hoạt động trở lại. Nhờ đó, chính phủ Ấn Độ quyết định bãi bỏ các quy định kiểm soát nguồn cung khí đốt khẩn cấp, đưa thị trường năng lượng về trạng thái bình thường.
Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz được nối lại, đánh dấu sự hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á gây ra.
Ấn Độ đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt sau khi hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz được khôi phục, cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á đang hạ nhiệt.
Báo chí Ấn Độ ngày 5/7 cho biết, mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây lũ lụt ở nhiều khu vực miền trung, miền tây và tây nam Ấn Độ làm ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa ở thành phố Mumbai-trung tâm tài chính của nước này.
Dù tương lai của nhiên liệu pha ethanol trên thế giới ra sao, nó đã xuất hiện tại Ấn Độ vào đúng thời điểm thuận lợi, khi cả doanh nghiệp lẫn người nông dân đều có nhiều cơ hội phát triển.
Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz được nối lại, đánh dấu sự hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á gây ra.
Tại thủ đô Caracas, bệnh viện dã chiến của Lục quân Ấn Độ nhanh chóng đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế 24/7, bao gồm cấp cứu, điều trị chấn thương, chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ phẫu thuật.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này sẽ nỗ lực tìm kiếm các mỏ dầu và mỏ khí đốt dưới đáy biển, vì vậy Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai hoạt động thăm dò các vùng nước sâu.
Một vụ tấn công mạng nhằm vào Tata Electronics đang kéo Apple vào tâm điểm lo ngại mới về bảo mật chuỗi cung ứng.
Ngày 5/7, phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy lọc dầu HPCL Rajasthan Refinery Limited, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này đã ứng phó hiệu quả với các thách thức phát sinh từ xung đột tại Trung Đông.
Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ đã tránh được nguy cơ thiếu nhiên liệu, gián đoạn nguồn cung khí hóa lỏng (LPG) và tăng giá mạnh trong giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông.
Đẩy mạnh chính sách 'Hành động hướng Đông', Ấn Độ đang tăng cường hiện diện tại khu vực phía Đông Ấn Độ Dương, trong đó Eo biển Malacca được coi là tuyến hàng hải then chốt đối với an ninh năng lượng, thương mại và chiến lược của New Delhi.
Hiệp định đầu tư song phương Ấn Độ-Israel có hiệu lực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn hai chiều, giảm rủi ro pháp lý và tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ giữa hai nước.
Từ đầu năm đến nay, thông qua việc việc liên tục gặp gỡ, vận động và xây dựng quan hệ với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giúp hai nước này thành công thu hút nhiều khoản đầu tư quy mô khổng lồ...
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Narendra Modi sẽ công du Indonesia, Australia và New Zealand từ ngày 8 đến 11-7 nhằm mở rộng hợp tác thương mại đa phương.
Lịch sử Ấn Độ từ lâu gắn liền với ngành kim cương, bởi cho đến đầu thế kỷ XVIII, đây là nơi duy nhất trên thế giới được biết đến có mỏ kim cương.
Trong một bước đi nhằm thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, đã thông qua các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 520 tỷ rupee (khoảng 6 tỷ USD).
Nga bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu đã tinh chế từ Ấn Độ; lượng dầu thô nhập khẩu của châu Á trong tháng 6 vẫn duy trì ở mức thấp... là những điểm nhấn trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
Chương trình Xăng pha Ethanol (EBP) được triển khai tại Ấn Độ từ tháng 1/2003 nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thay thế thân thiện với môi trường, đồng thời giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ. Điểm nhấn trong chuyến công du được đánh giá là thành công ngoài mong đợi lần này là Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 - một hoạt động thường niên thể hiện quan hệ nồng thắm giữa hai nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 châu Á.
Trong bối cảnh dự trữ ngoại hối giảm hơn 5,6 tỷ USD do biến động địa chính trị và áp lực tỷ giá, Ấn Độ đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch xuất khẩu lên 1.000 tỷ USD trong tài khóa 2026-2027.
Ngày 3/7, chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô New Delhi của Ấn Độ công bố chương trình quy mô lớn trị giá 870 triệu USD nhằm đối phó tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, một trong những thách thức nghiêm trọng nhất về môi trường và y tế công cộng tại thủ đô nước này.
Bộ trưởng Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal đã khánh thành container đầu tiên được sản xuất trong nước cho Tập đoàn vận tải biển toàn cầu AP Moller - Maersk.
Việc Ấn Độ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế được đánh giá sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường liên kết với ASEAN và các nền kinh tế trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Việc điều chuyển 3 máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk Block 40 từ Guam đến Nhật Bản giúp Mỹ duy trì năng lực giám sát liên tục tại các điểm nóng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng trước các diễn biến an ninh.
Ấn Độ đề xuất áp thuế chống trợ cấp từ 9,11-22,52 USD/tấn đối với chất độn nhựa của doanh nghiệp Việt Nam hợp tác điều tra, trong khi doanh nghiệp khác có thể chịu mức 69,19 USD/tấn.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có chuyến thăm Ấn Độ cấp nhà nước từ ngày 1-3/7, gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Narendra Modi. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của bà Takaichi tới Ấn Độ từ khi nhậm chức tháng 10 năm ngoái. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều diễn biến địa chính trị đầy kịch tính.
Kết quả trên đạt được trong bối cảnh tháng 6 tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, đồng thời cũng là thời điểm du lịch nội địa đang mùa cao điểm...
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1-3/7 và Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc của môi trường địa chính trị và kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Điểm thành công lớn nhất trong cách Chính phủ Liên bang Ấn Độ xử lý khủng hoảng là quyết định không để người dân phải gánh chịu đợt tăng giá dầu thô.
New Delhi (Ấn Độ) vừa hoàn thiện chính sách đầy tham vọng nhằm loại bỏ dần xe chạy bằng xăng, góp phần giải quyết mức độ ô nhiễm hàng đầu thế giới của thành phố này.
Chính phủ Ấn Độ vừa gửi thông báo yêu cầu Meta tạm dừng tính năng tên người dùng trên WhatsApp, cảnh báo nguy cơ mạo danh tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước gia tăng.
Bộ Công nghệ Ấn Độ lo ngại tính năng đặt tên người dùng của WhatsApp sẽ tạo điều kiện cho tội phạm mạo danh cơ quan chính phủ, yêu cầu Meta phản hồi trong vòng 3 ngày.
Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace của Ấn Độ ngày 2/7 cho biết, sẽ tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Vikram-1 trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 - 4/8. Đây là tên lửa quỹ đạo đầu tiên do khu vực tư nhân Ấn Độ tự phát triển.
Ngày 2/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi tái khẳng định cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tập đoàn IBM dự kiến thiết lập một trong những máy tính lượng tử đầu tiên của Ấn Độ tại Amaravati, thủ phủ bang Andhra Pradesh, và đưa hệ thống vào vận hành từ tháng 9/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực của New Delhi nhằm xây dựng hạ tầng tính toán thế hệ mới, phục vụ nghiên cứu, công nghiệp và an ninh công nghệ trong dài hạn.
Ngày 2-7, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ góp phần thúc đẩy phát triển toàn cầu.
Sáng 2/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và chuyển đổi năng lượng tại Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 ở thủ đô New Delhi.
Theo Reuters, lô hàng đầu tiên gồm ít nhất 60.000 tấn xăng (tương đương khoảng 510.000 thùng) đã được vận chuyển từ Ấn Độ trên 2 tàu chở dầu, hướng tới các cảng của Nga.