Ấn Độ sẽ giới thiệu tiêm kích hạng nhẹ Tejas tại triển lãm quốc phòng Việt Nam

Đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ sẽ mang đến Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 mẫu tiêm kích hạng nhẹ Tejas do nước này tự phát triển.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sẽ tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022, từ ngày 8/12 đến 10/12 tại Hà Nội.

DRDO là cơ quan nghiên cứu quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chuyên thực hiện các chương trình nghiên cứu, phát triển hệ thống vũ khí mới cho quân đội Ấn Độ, cũng như xuất khẩu.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, DRDO sẽ giới thiệu các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực hàng không, radar, sonar, tên lửa, hệ thống cảnh báo sớm và ngư lôi.

Tiêm kích hạng nhẹ Tejas Mk-1 do Ấn Độ phát triển. (Ảnh: Air Data News)

Các hệ thống vũ khí sẽ được giới thiệu trong gian trưng bày của DRDO gồm: Tiêm kích hạng nhẹ/máy bay huấn luyện phản lực Tejas Mk-1 Trainer; Hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không - AEW&C; Hệ thống nhận dạng bạn hay thù (IFF); Tên lửa đất đối không tầm ngắn - Akash; Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn - Astra; Tên lửa chống tăng Nag (HELINA) phóng từ trực thăng; Ngư lôi hạng nhẹ tiên tiến - TAL; Bộ sonar tích hợp trên tàu ngầm (SMS-X); Hệ thống sonar gắn thân tàu cho tàu mặt nước (HMS-X2); Radar cảnh giới 3D - Revathi.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thêm, hai nước Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ tình hữu nghị lâu đời và sự tham gia của DRDO tại triển lãm này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới trong tương lai.

HAL Tejas là máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) một động cơ, một người lái thuộc thế hệ thứ tư, được phát triển bởi tập đoàn hàng không Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Ấn Độ đặt ra mục tiêu phát triển một dòng chiến đấu cơ như Tejas nhằm thay thế phi đội MiG-21 đã lỗi thời, cùng với đó là tạo tiền đề cho ngành công nghiệp hàng không quân sự nước này phát triển.

Tejas là loại nhỏ nhất và nhẹ nhất trong các loại máy bay chiến đấu siêu thanh hiện tại, nó có thể tiến hành các nhiệm vụ trên biển xa, kể cả tấn công các căn cứ hải quân và không quân ven bờ của đối phương. Bán kính chiến đấu của Tejas khoảng 500 km, có khả năng mang 3,5 tấn vũ khí - 8 giá treo cho phép mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau.

Trà Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-do-se-gioi-thieu-tiem-kich-hang-nhe-tejas-tai-trien-lam-quoc-phong-viet-nam-ar718978.html