Ấn Độ sắp xuất khẩu máy bay chiến đấu

Ấn Độ đang đàm phán về 2 hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mark 1 với Ai Cập và Argentina.

Theo đó, Ai Cập đề cập khả năng mua 20 chiếc Tejas còn Argentina quan tâm tới hợp đồng gồm 15 chiếc máy bay do Ấn Độ tự nghiên cứu, phát triển này. Thông tin được công bố ngày 14/2, bên lề Triển lãm hàng không Aero India 2023 đang diễn ra tại thành phố miền Nam Bangalore.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa Tejas của Ấn Độ thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu sân bay INS Vikrant hôm 6/2. Ảnh: ANI

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mark 1 do Tập đoàn Hàng không Hindustan của Ấn Độ thiết kế, phát triển vào chế tạo, đưa Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia có thể tự chế tạo được máy bay chiến đấu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới thăm nơi trưng bày máy bay Tejas Mark 1 tại triển lãm Aero India 2023. Ảnh: ANI

Tejas Mark 1 đánh dấu bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, mở ra cơ hội để quốc gia Nam Á này chế tạo được các loại máy bay chiến đấu với công nghệ tiên tiến và khả năng tác chiến cao hơn. Ấn Độ hiện đang nghiên cứu chế tạo sản phẩm máy bay mới là Tejas Mark 2 với hai động cơ và có khả năng triển khai trên các tàu sân bay./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/an-do-sap-xuat-khau-may-bay-chien-dau-post1001908.vov