Ấn Độ mở cửa trở lại bất chấp số ca Covid-19 mới tăng cao
Sau 10 tuần phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, ngày 8-6, các trung tâm thương mại, nhà hàng và các khu vực tôn giáo trên khắp đất nước Ấn Độ đã được mở cửa trở lại dù quốc gia Nam Á này vẫn ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục.

Người dân thủ đô New Delhi, Ấn Độ phải đi theo đường dẫn, đứng cách nhau 2m khi tới các nơi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (Ảnh: REUTERS)
NDĐT - Sau 10 tuần phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, ngày 8-6, các trung tâm thương mại, nhà hàng và các khu vực tôn giáo trên khắp đất nước Ấn Độ đã được mở cửa trở lại dù quốc gia Nam Á này vẫn ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục.
Lệnh phong tỏa đất nước được áp dụng từ tháng 3 đã khiến nền kinh tế của đất nước 1,3 tỷ dân rơi vào tình trạng khó khăn, buộc nhà chức trách nước này phải mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế và đưa người dân trở lại làm việc nhằm ngăn chặn suy thoái diện rộng.
Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ được công bố hôm thứ 5-6, GDP của nước này đạt mức 3,1% trong ba tháng đầu năm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng này nhanh hơn so với dự báo trước đó, nhưng vẫn là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2012.
Trong ngày đầu tiên mở cửa lại, các trung tâm thương mại, nơi thờ tự, nhà hàng phải tuân thủ một loạt các quy định nhằm ngăn chặn Covid-19 lan nhanh.
Tại thủ đô New Delhi và nhiều nơi khác trên cả nước, người dân tới các đền đài, nơi hoạt động tôn giáo phải đứng cách nhau 2m và phải đi qua máy quét thân nhiệt. Nhiều đền thờ đã dựng các đường dẫn khử khuẩn tại các lối ra vào và ngăn người dân mang lễ vật.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào đền thờ ở thủ đô New Delhi (Ảnh: REUTERS)
Ông Ravindra Goel, người quản đền Jhandewalan, một trong những đền thờ Hindu cổ nhất New Delhi cho biết: “Mọi ngời đến đây phải được kiểm tra thân nhiệt hai lần trước khi vào đền”.
Thánh đường Hồi giáo Jama 400 năm tuổi, một trong những thánh đường lớn nhất Ấn Độ lên kế hoạch chỉ cho phép các tín đồ tới làm lễ ba lần một ngày thay vì năm lần như mọi khi.
Các đường dẫn khử khuẩn cũng được dựng lên tại lối vào của các trung tâm thương mại ở thủ đô New Delhi trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa vì Covid-19.
Không giống như các khu vực khác, thủ đô New Delhi sẽ không cho phép các khách sạn hoạt động trở lại. Nhà chức trách cho hay, các khách sạn này có thể sẽ được chuyển đổi thành các bệnh viện dã chiến nếu số ca mắc Covid-19 tại khu vực này tăng cao.
Thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal thông báo: “Chúng tôi vẫn chứng kiến số ca nhiễm gia tăng mỗi ngày, chúng tôi có thể hết giường tại các bệnh viện”.
Hiện số ca mắc Covid-19 tại thành phố New Delhi chiếm hơn 10% tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ. New Delhi là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ ba bởi Covid-19 tại đất nước này sau các bang miền tây Maharashtra có trung tâm tài chính Mumbai và bang miền nam Tamil Nadu.
Theo báo cáo cập nhật của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 8-6, hiện nước này ghi nhận 256.611 ca mắc Covid-19, chỉ đứng sau Tây Ban Nha sau khi có số ca nhiễm mới trong một ngày kỷ lục đạt 9.983 ca. Số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia Nam Á này đã lên tới 7.135 ca.
Các chuyên gia y tế nhận định, sẽ còn nhiều tuần, nếu không nói là nhiều tháng để Ấn Độ đạt đỉnh dịch.
Tại trung tâm tài chính Mumbai, một vài văn phòng đã mở cửa, và nhiều khu vực ngoại ô đã có những hàng dài người xếp hàng chờ xe buýt khi các tuyến tàu hàng ngày chưa hoạt động trở lại.
Chủ tịch của Tập đoàn JSW Sajjan Jindal nhấn mạnh, Ấn Độ cần mở cửa lại đầy đủ để cứu lấy sinh kế cho người dân. “Chúng ta càng tái khởi động chậm bao nhiêu, thì chúng ta lại càng thiệt hại nhiều hơn trước các quốc gia dỡ bỏ sớm phong tỏa đất nước. Chúng ta không thể mất thêm thời gian nữa”, ông Jindal kêu gọi.








