Ấn Độ kêu gọi doanh nghiệp mua dầu Nga khối lượng lớn, giá hời?

Tờ WSJ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Ấn Độ tích cực kêu gọi các công ty dầu khí nhà nước mua dầu thô từ Nga theo khối lượng lớn, với giá chiết khấu.

Ấn Độ kêu gọi các công ty quốc doanh mua dầu thô từ Nga. (Nguồn: TASS)

Ấn Độ kêu gọi các công ty quốc doanh mua dầu thô từ Nga. (Nguồn: TASS)

Theo một nguồn tin, công ty Indian Oil Corporation của Ấn Độ đang thảo luận với công ty Rosneft của Nga về hợp đồng mua dầu thô.

Bên cạnh đó, New Delhi cũng đang đàm phán về một giải pháp bảo hiểm dài hạn, một trong những ý tưởng được đưa ra thảo luận là cung cấp bảo hiểm từ phía chính phủ Ấn Độ.

WSJ dẫn lời một quan chức chính phủ cho hay: "Chúng tôi không can thiệp hoặc chỉ đạo các công ty trong các giao dịch thương mại của họ. Công việc của chúng tôi là xây dựng chiến lược, chứ không phải là nói với các công ty nên mua gì và không nên mua gì".

Theo quan chức này, dầu thô của Nga không bị cấm vận, nhiều nước vẫn tiếp tục mua.

Tuần trước, hãng tin Reuters trích dẫn dữ liệu chưa được công bố từ chính phủ Ấn Độ cho hay, lượng than nước này mua của Nga trong giai đoạn 27/5-15/6 đã tăng 6 lần, lượng dầu mỏ nhập khẩu từ quốc gia châu Âu tăng 31 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

New Delhi đã tăng đáng kể nhập khẩu các nguồn năng lượng của Moscow, do bên mua được giảm giá ưu đãi lên tới 30%.

(theo Sputnik)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-keu-goi-doanh-nghiep-mua-dau-nga-khoi-luong-lon-gia-hoi-188050.html