Ấn Độ hủy vụ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Tờ The Independent (Anh) đưa tin, Ấn Độ bất ngờ thông báo hủy vụ phóng tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng, chỉ chưa đầy một giờ trước thời điểm đã được lên kế hoạch vào rạng sáng 15-7.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc Ấn Độ buộc phải hủy vụ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng mang tên Chandrayaan-2 là do sự cố kỹ thuật. Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan cho biết, đã phát hiện một sự cố kỹ thuật tại hệ thống phóng và vụ phóng đã được dừng lại để phòng ngừa rủi ro. Hiện chưa rõ khi nào Ấn Độ sẽ thực hiện một vụ phóng mới. Nếu phóng thành công tàu vũ trụ Chandrayaan-2, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc có tàu đáp xuống bề mặt Mặt Trăng.

CHÂU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/an-do-huy-vu-phong-tau-tham-do-mat-trang-582485