Ấn Độ đánh sập đường dây bằng cấp giả lớn chưa từng có
Vụ án không chỉ cho thấy mức độ tinh vi của tội phạm làm giả văn bằng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lừa đảo việc làm xuyên biên giới.
Cảnh sát bang Kerala của Ấn Độ vừa triệt phá một đường dây liên bang chuyên sản xuất và phân phối bằng đại học giả, thu giữ hơn 100.000 chứng chỉ giả mạo liên quan tới 22 trường đại học trên toàn quốc.

Hơn 100.000 bằng giả liên quan đến 22 trường đại học Ấn Độ đã bị thu giữ. Ảnh: Times of Islamabad
Theo thông tin điều tra, đường dây này hoạt động xuyên bang, với mô hình tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng. Các cuộc đột kích được triển khai đồng loạt tại nhiều địa điểm khác đã thu giữ hàng trăm máy in công suất lớn, máy tính, thiết bị sao chép, cùng số lượng lớn con dấu, tem, phôi, hologram và chữ ký giả mạo của nhiều trường đại học.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có Dhaneesh - đối tượng cầm đầu, từng có tiền án và bị kết án vì hành vi tương tự vào năm 2013. Kết quả điều tra cho thấy, để tránh bị phát hiện, đường dây này vận chuyển giấy tờ qua Bengaluru như một điểm trung chuyển trước khi phân phối tới các “đại lý” tại nhiều bang khác, gồm Maharashtra, Delhi, Tây Bengal và một số khu vực phía Bắc.
Các chứng chỉ bị làm giả bao gồm cả dấu hiệu nhận diện bảo mật như con dấu nổi, hologram chống giả và chữ ký lãnh đạo trường - những yếu tố thường được xem là khó sao chép nếu không có mẫu gốc. Vì vậy, cảnh sát đang mở rộng điều tra khả năng có sự tiếp tay của người nội bộ trong một số cơ sở giáo dục, hoặc các đối tượng từng tiếp cận được mẫu phôi thật.
Theo điều tra, mỗi chứng chỉ giả được bán với giá từ 75.000 đến 150.000 rupee (khoảng 22-44 triệu đồng). Đây là mức giá cao so với mặt bằng thu nhập của nhiều nhóm lao động, cho thấy nhu cầu “bằng cấp nhanh” đang bị các tổ chức tội phạm khai thác như một thị trường ngầm béo bở.
Phần lớn bằng giả nhắm vào các ngành có nhu cầu cao trong tuyển dụng quốc tế như điều dưỡng, y khoa, công nghệ, kỹ thuật và chế tạo - những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn rõ ràng, nhưng cũng là nhóm ngành chịu áp lực cạnh tranh việc làm lớn nhất.

Phần lớn bằng giả nhắm vào các ngành có nhu cầu cao trong tuyển dụng quốc tế.
Đáng chú ý, vụ việc đang gây ra những hệ lụy tiềm tàng đối với cộng đồng lao động Ấn Độ đang làm việc tại Mỹ theo chương trình visa H-1B. Đây là nhóm lao động nước ngoài chiếm tỷ lệ áp đảo trong tổng số thị thực cấp hàng năm của Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và nhóm ngành cần tay nghề.
Nhiều nguồn tin điều tra cho rằng, một số chứng chỉ giả đã được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ xin việc và di trú theo diện lao động kỹ thuật hoặc chuyên gia. Trước đó, một số cựu quan chức lãnh sự Mỹ từng cảnh báo tình trạng gian lận tài liệu giáo dục trong hồ sơ H-1B, chủ yếu từ khu vực Nam Ấn Độ.
Giới chuyên môn nhận định, vụ việc có thể thúc đẩy các cơ quan chức năng Mỹ tăng cường thẩm tra và hậu kiểm văn bằng, trong bối cảnh chương trình H-1B đang chịu nhiều tranh luận về tính minh bạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần phân loại rõ hồ sơ gian lận và hồ sơ hợp lệ, tránh ảnh hưởng tới nhóm lao động có trình độ thực sự.
Vụ án tiếp tục cho thấy yêu cầu cấp thiết trong số hóa và chuẩn hóa quy trình xác minh văn bằng tại Ấn Độ, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong kiểm chứng bằng cấp, nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận trong dịch chuyển lao động toàn cầu.
Cảnh sát Kerala cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, các trường đại học liên quan đang phối hợp xác thực chứng chỉ bị thu giữ và truy vết mạng lưới môi giới liên quan.











