Ấn định thời gian một tháng để Cty Hùng Vân di dời toàn bộ trại heo

Sau nhiều ngày canh giữ, chốt chặn không cho phương tiện vào trại chăn nuôi heo của Cty TNHH Hùng Vân (Cty Hùng Vân), tối 26-4, chính quyền H. Tiên Phước (Quảng Nam) đã tổ chức buổi đối thoại với người dân thôn Phường Thuốc (xã Tiên Phong) và thôn Tú Xuân (xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước). Tại buổi đối thoại, người dân đồng ý gia hạn thêm 1 tháng để Cty Hùng Vân có thời gian di dời toàn bộ heo tại đây.

Sau nhiều ngày canh giữ, chốt chặn không cho phương tiện vào trại chăn nuôi heo của Cty TNHH Hùng Vân (Cty Hùng Vân), tối 26-4, chính quyền H. Tiên Phước (Quảng Nam) đã tổ chức buổi đối thoại với người dân thôn Phường Thuốc (xã Tiên Phong) và thôn Tú Xuân (xã Tiên Mỹ, H. Tiên Phước). Tại buổi đối thoại, người dân đồng ý gia hạn thêm 1 tháng để Cty Hùng Vân có thời gian di dời toàn bộ heo tại đây.

Người dân chốt chặn đường vào trại heo của Cty Hùng Vân những ngày qua.

Vi phạm cam kết

Trước đó từ ngày 22-4, hơn 50 hộ dân của hai địa phương trên đã dựng rào chắn, lập lán trại để ngăn không cho phương tiện vào trại chăn nuôi heo của Cty Hùng Vân. Lý do người dân ngăn cản vì họ cho rằng, Cty Hùng Vân không thực hiện đúng cam kết trước đó. Cụ thể, theo văn bản cam kết ngày 17-7-2020 của Cty Hùng Vân với UBND xã Tiên Phong và người dân thôn Phường Thuốc, Cty cam kết trong thời hạn 9 tháng (từ ngày 21-7-2020 đến 21-4-2021) sẽ xử lý hết đàn heo, không tái đàn và dừng hoạt động chăn nuôi heo tại địa phương. Tuy nhiên, cam kết này không được Cty Hùng Vân thực hiện. Vì thế, ngày 21-4, người dân thôn Phường Thuốc đến trại heo Hùng Vân yêu cầu Cty này thực hiện theo đúng cam kết. Điều đáng nói, cũng trong ngày 21-4, UBND H. Tiên Phước cử tổ công tác đến kiểm tra việc thực hiện cam kết của Cty Hùng Vân. Qua kiểm tra cho thấy, Cty vẫn duy trì 600 con heo giống, hơn 1.500 heo con chứ không hề dừng hẳn việc nuôi heo.

Cho rằng Cty Hùng Vân coi thường người dân và không thực hiện đúng cam kết, ngày 22-4, hàng chục hộ dân nơi đây bắt đầu rào chắn, dựng lán trại túc trực để phản đối. “Người dân không thể nào chịu đựng nổi bầu không khí ô nhiễm, hôi thối, nguồn nước, đất đai cũng ô nhiễm. Chúng tôi yêu cầu Cty phải dừng hoạt động, không nuôi heo ở đây nữa. Chúng tôi đã cho Cty thời gian, nhưng Cty vẫn cứ tái đàn, phớt lờ các văn bản của huyện và tỉnh, xem thường người dân. Dù có bỏ công bỏ việc, chúng tôi cũng phải trụ bám ở đây bắt buộc Cty di dời toàn bộ đàn heo”- ông Dương Xuân Tình, đại diện người dân bức xúc nói.

Đại diện người dân địa phương phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại tối 26-4.

* Trại chăn nuôi heo của Cty Hùng Vân bắt đầu hoạt động từ tháng 2-2011. Năm 2015, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam kiểm tra, hướng dẫn Cty thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường, đặc biệt là mùi hôi và nước thải. Năm 2016, đoàn thanh tra của Sở TN&MT thanh tra tại trang trại heo này. Kết quả, Cty không thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường, mẫu nước thải sau phân tích có nhiều thông số vượt giới hạn cho phép. Trên cơ sở biên bản xử lý của đoàn thanh tra, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 160 triệu đồng đối với Cty Hùng Vân. Tiếp đến năm 2019, Cty này tiếp tục vi phạm và bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính hơn 190 triệu đồng. Qua nhiều lần kiểm tra, phân tích mẫu nước thải tại đây đều vượt quy chuẩn về chất thải từ 5 -10 lần...

Gia hạn thêm 1 tháng

Sau nhiều ngày vận động, thuyết phục nhưng người dân vẫn “bám trụ”, nhất quyết yêu cầu Cty Hùng Vân di dời trại heo. Do đó tối 26-4, huyện Tiên Phước đã tổ chức buổi đối thoại 3 bên. Tại buổi đối thoại, ông Võ Duy Đức - Giám đốc Cty Hùng Vân nêu lộ trình di dời toàn bộ trại heo kéo dài đến hết tháng 10-2021. Lý do ông Đức đưa ra là heo nái đang mang thai, heo chưa cai sữa khó di chuyển... Tuy nhiên, người dân phản đối lộ trình này, bắt buộc trại heo phải di dời ngay. “Tôi cùng toàn dân yêu cầu trại heo Hùng Vân phải di dời trong vòng 10 ngày. Bây giờ không nói lộ trình nữa, bởi lộ trình đã có từ 9 tháng trước khi dân tôi cho trại heo thời gian để thực hiện, chứ không phải bây giờ mới xây dựng lộ trình. Mười ngày là dân tôi đã hết sức tạo điều kiện rồi”- bà Nguyễn Thị Tâm, đại diện cho các hộ dân nói. Bên cạnh đó, người dân cũng yêu cầu Cty Hùng Vân ngoài việc di dời heo, phải xử lý môi trường tại địa điểm nuôi heo, không để lại hậu họa môi trường trong tương lai...

Đến 22 giờ cùng ngày, kết thúc buổi đối thoại, chính quyền huyện Tiên Phước đã động viên người dân gia hạn thêm thời gian 30 ngày để Cty Hùng Vân di dời toàn bộ heo và xử lý môi trường. Qua động viên, thuyết phục của chính quyền các cấp, người dân đã đồng ý, ấn định khoảng thời gian 30 ngày, đồng thời cam kết tháo dỡ chốt chặn ra vào trại heo. Theo đó, một biên bản cam kết được ký kết giữa tập thể người dân thôn Phường Thuốc, thôn Tú Xuân và Cty TNHH Hùng Vân với sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Theo biên bản, hạn chót đến ngày 26-5-2021, trại heo Hùng Vân phải di dời toàn bộ heo ra khỏi khu vực đang nuôi, sau đó xử lý môi trường đảm bảo theo quy định của pháp luật. “Nếu trong thời gian nói trên, Cty Hùng Vân không di chuyển đàn heo ra khỏi trại theo đúng cam kết thì doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật; nhân dân sẽ xử lý tài sản trại heo, thả heo ra ngoài và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”- nội dung biên bản thể hiện.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_242173_an-dinh-thoi-gian-mot-thang-de-cty-hung-van-di-doi-toan-bo-trai-heo.aspx