'Ăn chặn' tiền trợ cấp thường xuyên của người tàn tật?

Trong khi hàng tháng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn đều đặn chuyển đầy đủ tiền trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng tàn tật tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, nhưng UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên lại tự ý cắt bỏ chế độ của họ 1 năm nay.

Lê Văn Hường bên mẹ

Anh Lê Văn Hường (SN 1982) trú tại thôn Lộc Thủy, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là đối tượng người tàn tật nặng, bị tật bẩm sinh bởi chứng bệnh liệt não, mắt mù. Ngày 15/12/2010, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Quyết định số: 4151 QĐ-UBND về việc trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, với mức trợ cấp hàng tháng là 180.000 đồng (tại thời điểm cấp QĐ) với đối tượng Lê Văn Hường là đối tượng người tàn tật không còn khả năng lao động.

Tuy vậy, từ tháng 5/2018 đến thời điểm hiện tại (tháng 4/2019) UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên đã tự ý cắt tiền trợ cấp hàng tháng đối với anh Lê Văn Hường.

Quyết định hưởng trợ cấp thường xuyên của anh Lê Văn Hường

Tương tự, anh Lê Văn Chung (SN 1989) trú tại thôn Trung Hà, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng là NTT bị bệnh tâm thần, được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo QĐ của UBND huyện Cẩm Xuyên từ năm 2010, với mức trợ cấp hàng tháng là 180.000 đồng (tại thời điểm cấp QĐ).

Mức trợ cấp hàng tháng đối với 2 anh Lê Văn Hường và Nguyễn Văn Chung đều được điều chỉnh lên 405.000 từ năm 2016 theo quy định.

Không hiểu lí do gì, từ tháng 5/2018 đến nay, anh Lê Văn Chung cũng bị UBND xã Cẩm Lộc tự ý cắt tiền trợ cấp thường xuyên.

UBND xã Cẩm Lộc tự ý cắt bỏ chế đôi trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Lê Văn Hường

Trao đổi với PV Báo Dân sinh, ông Nguyễn Văn Nam –Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khẳng định: “Đối với 2 trường hợp Lê Văn Hường và Lê Văn Chung ở xã Cẩm Lộc là người tàn tật nặng không còn khả năng lao động. Vì thế nên hàng tháng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên vẫn thực hiện đầy đủ việc chi trả thường xuyên cho họ xuống xã.

Cho tới thời điểm hiện tại, Phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa nhận được QĐ ngừng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng UBND huyện Cẩm Xuyên đối với 2 đối tượng này. Do đó, UBND xã Cẩm Lộc tự ý ngừng việc chi trả tiền trợ cấp hàng tháng đối với 2 đối tượng trên là trái với quy định”.

Hồ sơ bệnh án đối tượng tâm thần Lê Văn Chung

Để làm rõ hơn những những khuất tất trên, chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Văn Ngọ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên và được ông cho biết: “Ở xã Cẩm Lộc có nhiều đối tượng NTT được hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách của Nhà nước. Tuy vậy, năm 2016 các đối tượng này đều được nhận tiền bồi thường cho lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển (SCMTB).

Sau khi rà soát lại, thấy các đối tượng NTT mà được nhận tiền bồi thường do SCMTB là không đúng, do họ đã mất sức lao động. Chính vì vậy, UBND xã đã đề nghị cho thu hồi. Trong số đó đã có 4 đối tượng tự nguyện nộp lại khoản tiền trên. Riêng trường hợp của 2 đối tượng Lê Văn Hường và Lê Văn Chung, bị cắt tiền trợ cấp hàng tháng, UBND xã sẽ cho kiểm tra lại và nhận trách nhiệm về phía mình.

"Mặc dù 2 đối tượng trên cũng đã nhận tiền bồi thường SCMTB từ năm 2016 chưa hoàn trả lại, nhưng không phải vì đó mà UBND xã Cẩm Lộc tự ý cắt chế độ trợ cấp hàng tháng của họ”. Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên nói.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cam-xuyen-ha-tinh-an-chan-tien-tro-cap-thuong-xuyen-cua-doi-tuong-tan-tat-d94268.html