Âm nhạc – 'Thỏi nam châm' hút khách đến Lâm Đồng

Lâm Đồng với tâm điểm là Đà Lạt đang khẳng định sức hút thương hiệu 'Thành phố âm nhạc' thông qua những đêm nhạc, những buổi trình diễn đậm chất nghệ thuật. Theo đó, âm nhạc giờ đây đã trở thành một 'thỏi nam châm' thực thụ thu hút khách và biến hành trình của lữ khách trở thành một trải nghiệm đa giác quan.

Concert “The Rose” của Hà Anh Tuấn được tổ chức tại sân vận động Đà Lạt ngày 17/1 với quy mô 5.000 người.

Concert “The Rose” của Hà Anh Tuấn được tổ chức tại sân vận động Đà Lạt ngày 17/1 với quy mô 5.000 người.

Những đêm nhạc làm “nóng” kinh tế du lịch

Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các concert quy mô lớn đã tạo nên những cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương. Điển hình như “The Rose” của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn hay “Tiệc Tùng” tour của nghệ sĩ Tùng đã tạo nên một làn sóng đổ bộ của hàng nghìn người hâm mộ về với phố núi.

Những sự kiện này không chỉ đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn trở thành đòn bẩy kinh tế, khiến các cơ sở lưu trú từ homestay đến khách sạn cao cấp luôn trong tình trạng khan hiếm phòng trước cả tháng trời.

Đêm nhạc “Tiệc Tùng” diễn ra tại Đà Lạt thu hút đông đảo người hâm mộ.

Đêm nhạc “Tiệc Tùng” diễn ra tại Đà Lạt thu hút đông đảo người hâm mộ.

Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ, mỗi khi có một đêm diễn lớn, lượng khách đổ về Đà Lạt tăng đột biến, kéo theo sự bùng nổ của các dịch vụ đi kèm như ăn uống, di chuyển và mua sắm.

Bà Tuyết Mai, chủ một cơ sở lưu trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: “Cứ mỗi lần có show của những nghệ sĩ lớn như Hà Anh Tuấn, điện thoại đặt phòng của chúng tôi luôn cháy máy. Khách không chỉ đến xem nhạc mà thường sẽ ở lại thêm 2 đến 3 ngày để nghỉ dưỡng, giúp doanh thu của cơ sở tăng gấp đôi, gấp ba so với những ngày cuối tuần thông thường”.

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên sức hút của du lịch âm nhạc tại Lâm Đồng chính là sự cộng hưởng giữa giai điệu và không gian thiên nhiên đặc trưng. Thay vì những khán phòng gò bó, âm nhạc tại đây thường vang lên giữa rừng thông, bên bờ hồ sương phủ hay dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trên những triền đồi lộng gió, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa bình yên.

Mô hình “Nghe nhạc trên mây” vào khung giờ chiều hoàng hôn lãng mạn

Mô hình “Nghe nhạc trên mây” vào khung giờ chiều hoàng hôn lãng mạn

Chính sự kết nối cảm xúc này đã biến các buổi diễn trở thành những kỷ niệm khó quên trong lòng du khách. Bạn Nguyễn An Huy (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và âm nhạc nơi phố núi khiến chuyến đi thêm trọn vẹn, để lại những ấn tượng khó quên cho bất kỳ ai đã một lần trải nghiệm. Giữa sương lạnh phố núi, âm nhạc vang lên như chạm vào từng nhịp cảm xúc. Chính sự kết hợp giữa nghỉ ngơi, thư giãn và trải nghiệm âm nhạc đã tạo nên nét hấp dẫn rất riêng của Đà Lạt”.

Những lời tâm sự này cũng chính là tiếng lòng của đa số khán giả khi tìm đến với âm nhạc phố núi, nơi họ tìm thấy sự vỗ về và xoa dịu cho tâm hồn sau những lo toan thường nhật.

Chiến lược nâng tầm âm nhạc thành sản phẩm du lịch chủ lực

Hiện nay, Đà Lạt có hơn 40 không gian âm nhạc và sáng tạo nghệ thuật như: Madame Show, Amazing Show, 05 A.M, Phố Bên Đồi, Mây Lang Thang, Lululola, Stop and Go Art Space, Bình Minh Ơi… với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Những không gian này không chỉ là điểm thưởng thức nghệ thuật, mà còn trở thành “điểm hẹn”, là mục đích ghé thăm của nhiều du khách khi đến với Lâm Đồng ngàn hoa. Sự thành công của các đêm nhạc đường phố hay các concert lớn không phải là ngẫu hứng mà nằm trong lộ trình phát triển bài bản của địa phương.

Việc đa dạng hóa các không gian sáng tạo, từ các quán cà phê acoustic đến các sân khấu chuyên nghiệp ngoài trời, đã tạo nên một hệ sinh thái nghệ thuật năng động, thu hút không chỉ khán giả trong nước mà cả những người yêu nhạc từ khắp nơi trên thế giới.

Kể từ khi chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) vào cuối năm 2023, Đà Lạt – Lâm Đồng đã thực hiện hàng loạt bước đi chiến lược để biến âm nhạc thành sản phẩm du lịch chủ lực. Sự sôi động của âm nhạc là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp “không khói” vốn giàu tiềm năng ở Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung được khẳng định và phát triển.

Theo kế hoạch triển khai giai đoạn 2026 - 2027, địa phương không chỉ chú trọng bảo tồn di sản dân gian mà còn mở rộng không gian cho nghệ thuật đương đại. Với những nỗ lực này, âm nhạc sẽ tiếp tục là ngôn ngữ chung để Lâm Đồng đối thoại với thế giới, đồng thời khẳng định mạnh mẽ sức hút của một điểm đến nghệ thuật mang tầm quốc tế giữa lòng cao nguyên.

Phương Anh

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/am-nhac-thoi-nam-cham-hut-khach-den-lam-dong-441440.html