Ấm lòng những mái nhà nghĩa tình
Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, công tác chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân xã Vĩnh Phước đặc biệt quan tâm. Các gia đình chính sách phấn khởi khi được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, ấm áp nghĩa tình.
Gia đình ông Nguyễn Văn Chánh (ấp Bình Lễ) - thân nhân thờ cúng liệt sĩ, từng gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Suốt nhiều năm, gia đình ông phải sống tạm bợ trong căn nhà lá xiêu vẹo, xuống cấp. Dù không thuộc diện quá khó khăn, nhưng việc xây căn nhà kiên cố để an dưỡng tuổi già là điều nằm ngoài khả năng.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, gia đình ông Chánh được xét hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Tháng 4/2025, căn nhà kiên cố, khang trang hoàn thành, mang đến cho gia đình niềm vui, ấm lòng trước sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chánh dọn dẹp, chỉnh trang căn nhà mới.
“Thời gian qua, gia đình tôi được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách chăm lo của Ðảng, Nhà nước, nay lại được hỗ trợ căn nhà mới, có nơi thờ phụng liệt sĩ đàng hoàng. Ðây là sự động viên lớn để vợ chồng tôi cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống”, ông Chánh bộc bạch.
Xã Vĩnh Phước hiện có hơn 700 gia đình chính sách. Xác định rõ trách nhiệm chính trị đối với người có công, xã xem việc chăm lo nhà ở cho các đối tượng chính sách là nhiệm vụ quan trọng. Qua từng giai đoạn, các chính sách hỗ trợ nhà ở được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.
Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước, cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ, xã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho 79 gia đình chính sách. Ngoài mức hỗ trợ chung, tùy tình hình thực tế, xã còn huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao kinh phí xây dựng nhà".

Chính quyền địa phương thăm hỏi tình hình đời sống gia đình ông Nguyễn Văn Chánh.
Cũng theo ông Trần Quốc Toàn, trong quá trình triển khai, những hộ gặp khó khăn về kinh tế, neo đơn, tuổi cao, sức yếu đều được các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân chung tay hỗ trợ ngày công, giúp các công trình hoàn thiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Ðến nay, đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn cơ bản ở mức trung bình trở lên so với mặt bằng chung.
Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là mái ấm che mưa nắng mà còn là biểu tượng của lòng tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn quý báu giữa các thế hệ. Ðồng thời, đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên các gia đình chính sách, người có công phấn đấu vươn lên, chung sức xây dựng quê hương Vĩnh Phước ngày càng đổi mới, giàu đẹp.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/am-long-nhung-mai-nha-nghia-tinh-a123445.html











