Ám ảnh ngôi biệt thự 'ma' và kỳ án không có lời giải ở Italy

Biệt thự Villa de Vecchi, được xây dựng vào năm 1854, từng là tòa nhà lớn nhất vùng núi phía bắc đất nước Italy. Tuy nhiên, ngôi biệt thự này đã bị bỏ hoang từ những năm 1960 cho đến nay.

Theo Daily Mail, biệt thự Villa de Vecchi ở thị trấn Cortenova do Bá tước Felice De Vecchi cho xây dựng vào năm 1854 và hoàn thành năm 1857. Đây từng là tòa nhà lớn nhất ở vùng núi phía bắc nước Italy. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail, biệt thự Villa de Vecchi ở thị trấn Cortenova do Bá tước Felice De Vecchi cho xây dựng vào năm 1854 và hoàn thành năm 1857. Đây từng là tòa nhà lớn nhất ở vùng núi phía bắc nước Italy. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên, tòa nhà này hiện nay được biết đến với tên gọi “ biệt thự ma” vì nó từng là hiện trường của một vụ án mạng kinh hoàng.

Người ta kể rằng, vào một đêm năm 1862, Bá tước Felice trở về nhà thì thấy vợ bị sát hại dã man còn con gái ông mất tích. Sau thời gian dài tìm kiếm con gái, Bá tước Felice đã tự vẫn trong tòa nhà này. Sau đó, ngôi biệt thự thuộc sở hữu của anh trai ông, Biago.

Tòa nhà Villa de Vecchi, nằm gần hồ Como, bị bỏ hoang từ những năm 1960 cho đến nay do không có người mua sau khi nó được rao bán.

Vào năm 2002, một vụ lở tuyết lớn xảy ra đã phá hủy hầu hết những ngôi nhà gần Villa de Vecchi nhưng ngôi biệt thự này vẫn trụ vững một cách lạ lùng.

Những bức ảnh về ngôi biệt thự “ma” này chủ yếu là do Jeff Kerwin ghi lại.

Lối đi cầu thang trong tòa nhà bỏ hoang suốt hàng chục năm.

Người dân địa phương cho biết kể từ khi ngôi biệt thự bị bỏ hoang, thỉnh thoảng họ nghe tiếng piano phát ra từ tòa nhà này.

Tòa nhà hiện nay bị xuống cấp trầm trọng với những bức tường bong tróc và đổ nát.

Lò sưởi trong nhà đã bị hư hại sau nhiều năm. Hiện tại, chưa có kế hoạch cho việc tu sửa tòa biệt thự này.

Quang cảnh nhìn từ tòa biệt thự Villa de Vecchi.

Mời độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới tại Na Uy (Nguồn: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/am-anh-ngoi-biet-thu-ma-va-ky-an-khong-co-loi-giai-o-italy-1132064.html