Tổng Giám đốc của Chrome, bà Parisa Tabriz khẳng định: Google là công ty duy nhất có khả năng cung cấp các chức năng cao cấp cho trình duyệt này.
Bà Parisa Tabriz nói với thẩm phán rằng Google là công ty duy nhất có thể cung cấp mức độ hoạt động hiệu quả và các tính năng mà trình duyệt Chrome hiện có, do sự 'phụ thuộc lẫn nhau' với những đơn vị khác thuộc tập đoàn Alphabet.
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần qua với đà phục hồi ấn tượng, khi giới đầu tư bám sát các tín hiệu trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm thứ Tư liên tiếp khi nhà đầu tư xem xét các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp mới và tìm kiếm dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang hạ nhiệt.
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần qua với đà phục hồi ấn tượng, khi giới đầu tư bám sát các tín hiệu trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên giao dịch 'xanh sàn' khi nhà đầu tư xem xét các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp mới và tìm kiếm dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang hạ nhiệt…
Ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng tăng trong tuần này, đánh dấu tuần tăng thứ hai trong vòng 3 tuần trở lại đây...
Dưới áp lực suy thoái kinh tế và xu hướng siết chặt chi tiêu công nghệ, Alphabet vẫn báo lãi vượt kỳ vọng và khẳng định các khoản đầu tư lớn vào AI đang mang lại hiệu quả rõ nét.
Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla) nhiều lần công kích Waymo, đối thủ lớn trong cuộc đua xe tự lái, ở buổi báo cáo kết quả tài chính quý 1/2025 của công ty. John Krafcik, cựu Giám đốc điều hành Waymo, đã phản bác Elon Musk: 'Hãy nhìn vào bảng điểm'.
Công ty mẹ của Google, Alphabet, hôm 24/4 đã lên tiếng trấn an rằng những khoản đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của họ đang mang lại lợi nhuận cho mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi.
Ngày 24/4, Alphabet Inc., công ty mẹ của Google đã báo cáo doanh thu của công ty này trong quý I/2025 đạt 90,23 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự xuất hiện của các xe tự hành có thể khiến đèn giao thông phải thêm một màu mới. Ý tưởng này có thể giúp các ngã tư bớt lộn xộn hơn, xe cộ di chuyển trôi chảy và giảm tai nạn.
Chưa đầy 100 ngày kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng với nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, Thung lũng Silicon – vốn từng dấy lên kỳ vọng về một kỷ nguyên bùng nổ công nghệ – nay lại ngập trong hỗn loạn và bất ổn.
Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách buộc Google bán đi trình duyệt Chrome và thực hiện các biện pháp khác để chấm dứt thế độc quyền, qua đó khôi phục sự cạnh tranh trong thị trường công cụ tìm kiếm.
Alphabet (công ty mẹ Google) cần phải chịu các biện pháp mạnh để ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mở rộng sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ nói khi phiên tòa lịch sử về chống độc quyền bắt đầu hôm 21.4.
Phiên 21/4, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm mạnh, sau khi ông Trump tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Ngày 21/4, Google của Alphabet phải đối mặt với một phiên tòa lịch sử khi các cơ quan chống độc quyền của Mỹ tại Washington tìm cách buộc gã khổng lồ công nghệ này bán đi trình duyệt Chrome nhằm khôi phục sự cạnh tranh cho thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến.
Các nhà khoa học tại doanh nghiệp công nghệ Alphabet - công ty mẹ của Google - đang làm việc cho một trong những dự án đầy tham vọng nhất của doanh nghiệp này.
Chưa đầy một năm, hai thẩm phán liên bang Mỹ đã lần lượt đưa ra các phán quyết cho rằng Google - công ty con của tập đoàn Alphabet - đã độc quyền bất hợp pháp ở hai lĩnh vực then chốt của Internet: quảng cáo trực tuyến và tìm kiếm.
Với các phán quyết pháp lý liên tiếp và áp lực từ cạnh tranh AI, Google đang đứng trước một giai đoạn đầy thách thức...
Phán quyết này giáng thêm một đòn mạnh vào gã khổng lồ công nghệ đang gặp nhiều rắc rối pháp lý liên quan đến vấn đề chống độc quyền.
Chorus, tập trung vào việc làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả hơn, đang tách ra khỏi vườn ươm các dự án tham vọng lớn của Alphabet (chủ sở hữu Google) để trở thành một công ty độc lập.
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, từng cân nhắc việc tách Instagram thành một công ty riêng vào năm 2018 do lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ bị điều tra chống độc quyền, theo một tài liệu được trình bày trong phiên tòa ở Washington D.C (thủ đô Mỹ) hôm 15.4.
Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi Meta chính thức triển khai công nghệ AI tại châu Âu – một bước tiến từng bị trì hoãn suốt gần một năm do các lo ngại về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.
Không tuyển ồ ạt, không làm tất cả mọi thứ, cũng không theo đuổi thị phần bằng mọi giá. Nvidia và CEO Jensen Huang đã chọn cách làm hoàn toàn ngược dòng, để rồi vượt mặt Amazon, Alphabet và vươn lên nhóm ba công ty giá trị nhất toàn cầu.
Alphabet và Nvidia đã tham gia cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm lớn để rót vốn vào Safe Superintelligence (SSI) - startup do cựu Giám đốc Khoa học của OpenAI, ông Ilya Sutskever, đồng sáng lập.
Alphabet và Nvidia đã cùng các nhà đầu tư mạo hiểm nổi bật khác hậu thuẫn Safe Superintelligence - công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) do Ilya Sutskever đồng sáng lập, Reuters đưa tin.
Alphabet, công ty mẹ Google, vừa sa thải hàng trăm nhân viên thuộc bộ phận nền tảng và thiết bị (Platforms and Devices) nơi phụ trách phát triển phần mềm Android, điện thoại Pixel và trình duyệt Chrome.
Google ra mắt chip AI mới nhằm hướng đến nâng cao hiệu năng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Báo cáo mới từ Liên Hợp Quốc cho biết 40% việc làm trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong thập kỷ tới…
Microsoft đã trở thành công ty giá trị nhất thế giới sau khi cổ phiếu 'Nhà Táo' lao dốc do tác động từ chính sách thuế quan mới của chính quyền Donald Trump…
Nhóm cổ phiếu Magnificent Seven lao dốc trong phiên giao dịch hôm 7.4, tiếp tục chuỗi ngày bị bán tháo, làm bốc hơi khoảng 2.000 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này khi các nhà đầu tư lo ngại về hậu quả tài chính từ cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Từ phiên bản nguyên mẫu đầu tiên, người dùng có thể thấy kính thông minh Hypernova có khả năng hoạt động như thế nào khi được bán ra.
Theo thống kê mới nhất của Forbes, danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 đã đạt con số 3.028, tăng thêm 247 người so với năm trước và là con số lớn nhất mà tạp chí này từng ghi nhận..
Khác với kỳ vọng 'thắng đậm' trong nhiệm kỳ Trump 2.0, nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới ngậm ngùi chứng kiến tài sản lao dốc không phanh...
Chỉ số PCEPI vượt dự kiến và kỳ vọng lạm phát cao nhất trong hơn 30 năm đã khiến chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán tháo.
Việc Microsoft thu hẹp quy mô trong 6 tháng qua gồm việc hủy bỏ và trì hoãn hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu, theo các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư TD Cowen (Mỹ).
Chính phủ Brazil đã gác lại việc đánh thuế các công ty công nghệ lớn, một phần do lo ngại động thái này có thể bị coi là phản ứng trước lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Alphabet, công ty mẹ của Google, ngày 18/3 đã công bố thương vụ mua lại Wiz, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng của Israel, với mức giá lên tới 32 tỷ USD.
Bộ Tư pháp Mỹ đang gia tăng áp lực trong vụ kiện chống độc quyền nhằm vào Google, mở ra khả năng chính phủ có thể buộc công ty này phải bán trình duyệt Chrome – một trong những sản phẩm cốt lõi và phổ biến nhất của hãng.
Gã khổng lồ công nghệ Google vừa mua lại công ty khởi nghiệp về an ninh mạng Wiz với giá 32 tỷ USD. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của Google và công ty mẹ Alphabet, cho phép Google đẩy nhanh quá trình điện toán đám mây. Việc tiếp quản công ty Wiz dự kiến hoàn tất vào năm 2026.
Meta Platforms – công ty mẹ của Facebook – là cái tên duy nhất trong nhóm cổ phiếu công nghệ Magnificent Seven ghi nhận mức tăng giá trong năm 2025.
Bộ Tư Pháp Mỹ đang gia tăng sức ép trong vụ kiện chống độc quyền nhằm vào Google, có khả năng buộc công ty phải bán trình duyệt Chrome.