Agribank chi nhánh Đắk Lắk đổi mới và bứt phá trong hoạt động kinh doanh

Agribank chi nhánh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025. Hội nghị là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được trong việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh doanh của đơn vị trong những thàng đầu năm. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đòi hỏi ngân hàng phải linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Đắk Lắk ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động tăng 9% so với cuối năm 2024, đạt 110% kế hoạch quý II. Dư nợ cho vay tế tăng 10%, tương ứng 127% kế hoạch quý. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tới 65% tổng dư nợ. Các chỉ tiêu tài chính như thu dịch vụ, thu hồi nợ xử lý rủi ro, tài chính và trích lập dự phòng đều cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank chi nhánh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank chi nhánh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Điểm đáng chú ý là nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, thấp hơn ngưỡng quy định, phản ánh sự điều hành chặt chẽ, linh hoạt trong công tác tín dụng và quản trị rủi ro của đơn vị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sâu về kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank chi nhánh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, từ đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với các mục tiêu kinh doanh mà chi nhánh đã đề ra.

Hướng tới 6 tháng cuối năm, Agribank chi nhánh Đắk Lắk xác định nhiều giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng, phát triển khách hàng và huy động vốn bền vững. Các chỉ đạo từ Agribank về xử lý nợ xấu, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro sẽ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ông Lê Văn Thịnh (thứ 2 bên phải), Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk trao khen thưởng cho đại diện các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025

Ông Lê Văn Thịnh (thứ 2 bên phải), Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk trao khen thưởng cho đại diện các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025

Bên cạnh đó, chi nhánh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Đồng thời, duy trì lợi thế cạnh tranh của các dịch vụ truyền thống. Việc thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao kỷ luật nghiệp vụ, cải tiến quy trình nội bộ, kiện toàn nhân sự và đề cao vai trò người đứng đầu cũng là các nội dung then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Những năm gần đây, chi nhánh không ngừng khẳng định vai trò là định chế tài chính chủ lực trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực "tam nông". Thực hiện chỉ đạo của Agribank, đơn vị tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm 2024, đơn vị đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch như dư nợ tín dụng tăng 9,3%. Trong đó, cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tới 63%; nợ xấu được kiểm soát hiệu quả, đảm bảo an toàn hệ thống. Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, chuyển đổi mô hình ngân hàng hiện đại – đa dịch vụ.

Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk không ngừng khẳng định vai trò là định chế tài chính chủ lực trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực "tam nông"

Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk không ngừng khẳng định vai trò là định chế tài chính chủ lực trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực "tam nông"

Năm 2025, chi nhánh đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng tối thiểu 12%. Trong đó, dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ. Để đạt được mục tiêu này, đơn vị sẽ điều hành kế hoạch kinh doanh linh hoạt, kiểm soát vốn nội bộ hiệu quả, giao chỉ tiêu rõ ràng đến từng bộ phận, từng cán bộ, gắn với đánh giá thi đua, lương thưởng và các chính sách nhân sự.

Trong công tác tín dụng, tư duy phục vụ khách hàng sẽ được thay đổi mạnh, xem cấp tín dụng như một loại hình dịch vụ đặc biệt. Đồng thời, tăng cường tiếp cận khách hàng, triển khai các chương trình ưu đãi, lãi suất hợp lý, kiểm soát lĩnh vực rủi ro và điều chỉnh cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng phát triển của Agribank và đặc thù kinh tế địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao từ Agribank, sự quyết tâm từ tập thể cán bộ và người lao động, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn bứt phá, hướng đến hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kinh doanh năm 2025, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công Thái

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/agribank-chi-nhanh-dak-lak-doi-moi-va-but-pha-trong-hoat-dong-kinh-doanh-167796.html