Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom gửi thư chúc mừng năm mới tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.
Truyền thông Malaysia bất ngờ gọi tên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir, cho rằng đây mới là người đứng sau 'đạo diễn' vụ tố Malaysia nhập tịch trái phép.
Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết Malaysia chỉ xin giảm án chứ không bác bỏ án phạt trong bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định.
Tổng thư ký Asian Football Confederation (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John tiếp tục phát biểu với truyền thông Malaysia về việc FAM và FIFA tại CAS.
Madam Pang sắp kết thúc nỗi lo lớn nhất khi sắp xóa xong khoản nợ của Liên đoàn trả Siam Sport đủ 120 triệu baht trong chưa đầy 1 năm.
Truyền thông Indonesia bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia có cơ hội thoát án.
AFC lần đầu xác nhận 'bên khiếu nại' dẫn tới FIFA mở cuộc điều tra tư cách thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027
Ngày 11-2, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - Windsor Paul tiết lộ Việt Nam đã gửi khiếu nại để FIFA vào cuộc điều tra, xác định 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vi phạm.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phản hồi đề xuất từ Hiệp hội Bóng đá Malaysia (PBMM) về việc thành lập một hội đồng giám sát trung lập nhằm theo dõi quá trình cải tổ quản trị.
Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định Việt Nam đã khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ Malaysia, khiến FIFA đưa ra án phạt đình chỉ thi đấu.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đã có đơn khiếu nại từ Việt Nam liên quan đến trường hợp của 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển quốc gia Malaysia.
Đứng trước phán quyết lịch sử vào ngày 26/2, vụ việc Malaysia bị cáo buộc gian lận hồ sơ cầu thủ buộc CAS phải đưa ra phán quyết nghiêm khắc để bảo vệ tính công bằng.
Trước thềm phiên điều trần ngày 26/2, CAS đứng trước áp lực phải làm rõ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia dựa trên hồ sơ bằng chứng đanh thép dài 64 trang từ FIFA.
Việc CAS cho tạm hoãn án treo giò 12 tháng với 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia được coi là tín hiệu tích cực trước phiên điều trần ngày 26/2.
AFC cho biết các đề xuất về việc thành lập hội đồng giám sát nhằm theo dõi công tác quản trị cũng như các rào cản đối với Ban Chấp hành phải do Malaysia trả lời.
Tổng thư ký AFC Windsor Paul thông báo tin vui tới Liên đoàn bóng đá Malaysia.
Các CLB chủ quản có nguy cơ bị xử thua 0-3 nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia - những người đang tạm được gỡ án cấm thi đấu để chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).
FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp, đồng thời trao quyền hỗ trợ và giám sát quá trình tái cấu trúc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho AFC. Nhờ đó, lo ngại bóng đá Malaysia bị cấm vận đã tan biến.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức phát đi thông báo quan trọng liên quan đến tình hình của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ tiến hành phiên điều trần, xét xử vụ bê bối nhập tịch xảy ra tại đội tuyển Malaysia. Căn cứ vào phán quyết của CAS, AFC sẽ quyết định có hay không hủy kết quả trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 28/1 chính thức thông báo toàn bộ thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã tự nguyện từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Sáng 28-1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đăng tải thông cáo báo chí rằng tất cả các thành viên của Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025-2029 đã đồng loạt từ chức. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ biết kết quả kháng cáo án phạt của FIFA vào ngày 25/2, trong bối cảnh 7 cầu thủ nhập tịch được phép tạm thời trở lại thi đấu.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo rằng tất cả các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 hôm nay đã đồng loạt và tự nguyện từ chức khỏi vị trí của mình, có hiệu lực ngay lập tức.