Sau phán quyết của CAS, AFC sẽ xem xét kỷ luật LĐBĐ Malaysia, tương lai của tuyển nước này tại các giải châu Á gồm vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang bỏ ngỏ.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lập tức có phản ứng sau khi Tòa trọng tài thể thao (CAS) đưa ra phán quyết 7 cầu thủ của Malaysia bị cáo buộc gian lận nhập tịch. Diễn biến mới nhất khiến tương lai của đội tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trở nên đầy bất định.
Sau phán quyết từ CAS, AFC đang khẩn trương hoàn tất quy trình kỷ luật FAM và nhóm cầu thủ làm giả hồ sơ, dự kiến công bố trước lễ bốc thăm Asian Cup 2026.
Sau phán quyết từ CAS, AFC đang đẩy nhanh quy trình kỷ luật Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ ngoại liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ gốc gác.
Tối 5-3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của bóng đá Malaysia.
Sau phán quyết từ CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang khẩn trương hoàn tất quy trình kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ làm giả hồ sơ.
Ngày 5.3, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã công bố phán quyết liên quan đến các đơn kháng cáo của 7 cầu thủ cùng Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) đối với án kỷ luật trước đó của FIFA.
Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) gần như khép lại vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, nhưng về lý thuyết vẫn còn một con đường pháp lý rất hẹp tại tòa án Thụy Sĩ.
LĐBĐ châu Á (AFC) ghi nhận phán quyết từ CAS với bóng đá Malaysia liên quan vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ và chuẩn bị đưa ra án phạt một cách nhanh chóng nhất.
Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt với 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đứng trước nhiệm vụ đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.
Chiều 5/3 (giờ Việt Nam), Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra quyết định cuối cùng về vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhập tịch cầu thủ trái quy định. Điều này khiến ĐTQG Malaysia đối mặt với nguy cơ bị AFC xử thua hai trận đấu với Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Căng thẳng quân sự tại Iran khiến không phận Iraq đóng cửa, gây gián đoạn đi lại và đe dọa khả năng tham dự vòng play-off liên lục địa World Cup của đội tuyển Iraq.
Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã rời Riyadh (Arab Saudi) trên chuyên cơ riêng vào tối 2/3 để bay tới Madrid (Tây Ban Nha), trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạm hoãn các trận đấu khu vực Tây Á vì lo ngại an ninh…
Lãi giảm sâu, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã: HAX) sắp tái khởi động bán khu đất 6.200m2 tại đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM) và lên kế hoạch thâu tóm chuỗi phân phối xe điện VinFast.
Chưa đầy 100 ngày tới World Cup 2026, giải đấu đối mặt nguy cơ Iran rút lui, bạo lực tại Mexico và tranh cãi tổ chức ở Mỹ, khiến FIFA rơi vào thế khó chưa từng có.
Chuyên cơ riêng của Cristiano Ronaldo đã rời Arab Saudi để tới Madrid. Chưa rõ siêu sao người Bồ Đào Nha có mặt trên chuyến bay này hay không.
Chuyên cơ 61 triệu bảng của Ronaldo bay sang Madrid giữa lúc Riyadh bị UAV tấn công, làm dấy lên nghi vấn siêu sao rời Saudi Arabia khi xung đột leo thang.
'Cristiano Ronaldo rời Saudi Arabia? Siêu sao đưa chuyên cơ 61 triệu bảng bay sang Madrid sau vụ tấn công bằng drone vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh', Daily Mail viết.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định hoãn các trận đấu AFC Champions League khu vực phía Tây dự kiến diễn ra ở Trung Đông trong tuần này sau khi xảy ra các vụ tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang với những diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi một nhà thi đấu ở tỉnh Fars, miền Nam Iran, trở thành mục tiêu của không kích khiến 20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng.
Tình hình xung đột ở Trung Đông đã buộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hoãn vô thời hạn hàng loạt trận đấu ở vòng knock-out các cúp CLB khu vực phía Tây.
Truyền thông Indonesia có bài viết với tiêu đề: 'AFC nhanh tay phạt cầu thủ Việt Nam, nhưng vụ bê bối nhập tịch Malaysia lại kéo dài chưa rõ hướng xử lý'.
Siêu dự án sân vận động Trống Đồng của Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế.
Ngày 27/2, đại diện của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) thông báo chưa thể đưa ra phán quyết vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch của Malaysia. Theo cơ quan này, vẫn cần thời gian để xem xét toàn bộ hồ sơ và lập luận về vụ bị cho là gian lận nhập tịch này.
Đến hẹn lại… hoãn, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự kiến đưa phán quyết cuối cùng trong tuần sau, khiến bóng đá Malaysia tiếp tục cảm giác run rẩy.
Phiên xét xử tại tòa quốc tế đã kết thúc và phán quyết chính thức sẽ được đưa ra vào tuần tới. Bóng đá Malaysia đang nín thở trước 3 kịch bản đang chờ họ ở phía trước.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì vi phạm quy định tổ chức trận đấu quốc tế.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Hội thảo Cấp phép Câu lạc bộ (CLB) bóng đá nữ năm 2026 do VFF phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, đã kết thúc thành công vào hôm nay 25.2.
Truyền thông khu vực cho biết phía Malaysia chỉ xin giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch và sau khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) ra phán quyết, AFC sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 25.2, Hội thảo Cấp phép Câu lạc bộ Bóng đá nữ năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, hướng đến việc thực hiện lộ trình chuyên nghiệp hóa và phát triển bền vững bóng đá nữ Việt Nam, phù hợp với định hướng ưu tiên của FIFA và yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).