AFC Nations League: Cơ hội vàng để bóng đá Malaysia thoát xác và vươn tầm

Việc ra mắt giải đấu mới của AFC được kỳ vọng sẽ thay thế các trận giao hữu kém chất lượng, tạo bước đệm chiến lược cho Malaysia hướng tới World Cup và Asian Cup 2027.

Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lên kế hoạch tổ chức AFC Nations League đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Thay vì những trận giao hữu đơn thuần vốn ít tính cạnh tranh, "Hổ Malay" giờ đây đứng trước cơ hội cọ xát ở cường độ cao để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn như Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup.

Bước ngoặt từ AFC Nations League

Giới chuyên môn nhận định, sự ra đời của AFC Nations League là một phản hồi cần thiết đối với nhu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn cho các đội tuyển tại khu vực. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, giải đấu này sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn nhiều so với các trận giao hữu quốc tế truyền thống.

Sự thay đổi này không chỉ giúp các đội bóng tối ưu hóa lịch thi đấu quốc tế của FIFA mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi mỗi trận đấu đều có ý nghĩa về mặt điểm số và thứ hạng. Đây chính là yếu tố then chốt để các cầu thủ Malaysia rèn luyện bản lĩnh thi đấu đỉnh cao.

Malaysia được khuyên nên tận dụng cơ hội từ giải đấu mới của AFC (Ảnh: FAM)

Malaysia được khuyên nên tận dụng cơ hội từ giải đấu mới của AFC (Ảnh: FAM)

Chiến lược xây dựng chiều sâu lực lượng

Ông Zulakbal nhấn mạnh rằng Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) cần nắm bắt thời cơ này để xây dựng một lực lượng kế cận vững chắc. Việc tham gia một giải đấu có cấu trúc phân hạng rõ ràng như Nations League sẽ cho phép các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quý báu và làm quen với áp lực quốc tế.

"FAM cần tận dụng cơ hội này để xây dựng lực lượng vững mạnh và mở rộng danh sách cầu thủ phục vụ cho tương lai," ông Zulakbal chia sẻ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang nỗ lực tạo ra chiều sâu đội hình, chuẩn bị cho những chiến dịch dài hơi tại châu lục.

Tổng thư ký AFC cũng nói về giải đấu mới của AFC (Ảnh: NST)

Tổng thư ký AFC cũng nói về giải đấu mới của AFC (Ảnh: NST)

Nâng cao tính cạnh tranh và giá trị thương mại

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định AFC Nations League là một phần trong cam kết hỗ trợ phát triển bóng đá ở cả 47 quốc gia thành viên. Giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút lớn hơn đối với người hâm mộ và các nhà tài trợ, tương tự như mô hình UEFA Nations League đã thực hiện rất thành công tại châu Âu từ năm 2018.

Dù thời gian khai mạc chính thức chưa được ấn định, nhưng việc sử dụng lịch thi đấu FIFA Days sẽ đảm bảo các đội tuyển có được lực lượng mạnh nhất. Đây là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các nhóm đội tuyển tại châu Á, đưa bóng đá khu vực tiến gần hơn tới đẳng cấp thế giới.

Khó khăn bủa vây các nhân tố nhập tịch

Bên cạnh những kế hoạch phát triển chung, bóng đá Malaysia cũng đang đối mặt với những vấn đề nhân sự cụ thể. Đáng chú ý là trường hợp của trung vệ nhập tịch Facundo Garces. Cầu thủ này hiện đang khiến CLB chủ quản Deportivo Alaves tại La Liga rơi vào tình thế khó khăn do các án phạt từ FIFA, trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội ra sân và duy trì phong độ để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Nhìn chung, AFC Nations League chính là đòn bẩy mà Malaysia cần để chuyển mình. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng vươn tầm, bóng đá nước này cần một chiến lược đồng bộ từ khâu đào tạo trẻ đến việc quản lý nhân sự chuyên nghiệp tại các giải đấu quốc tế hàng đầu.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/afc-nations-league-co-hoi-vang-de-bong-da-malaysia-thoat-xac-va-vuon-tam-414320.html