ADNOC và Eni đặt cược vào mỏ khí đá phiến Vaca Muerta

XRG và Eni S.p.A. vừa ký các thỏa thuận mua cổ phần thiểu số tại ba lô khai thác khí tự nhiên thượng nguồn liên quan đến dự án xuất khẩu LNG của Argentina.

XRG của Abu Dhabi, bộ phận đầu tư quốc tế của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), và Eni S.p.A. của Italy đã chính thức ký các thỏa thuận mua cổ phần thiểu số tại ba lô khai thác khí tự nhiên thượng nguồn liên quan đến dự án xuất khẩu LNG của Argentina.

Thương vụ bao gồm ba lô khí đá phiến phi truyền thống Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva và Las Tacanas, nằm tại bồn trũng đá phiến Vaca Muerta - một trong những khu vực có trữ lượng khí phi truyền thống lớn nhất thế giới của Argentina. Theo các Thỏa thuận Mua bán (SPA) vừa được ký kết, XRG và Eni mỗi bên sẽ nắm giữ 32% cổ phần, trong khi YPF, công ty năng lượng quốc doanh của Argentina, sẽ giữ 36%. Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) dự kiến sẽ được đưa ra trong nửa cuối năm 2026.

Nguồn khí khai thác từ ba lô này sẽ cung cấp cho dự án Argentina LNG, một dự án tích hợp thượng nguồn – trung nguồn quy mô lớn với công suất mục tiêu 12 triệu tấn LNG mỗi năm (mtpa), nhằm đưa Argentina trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu LNG lớn trên thế giới. Dự án sẽ bao gồm hai cơ sở hóa lỏng LNG nổi (FLNG) đặt tại tỉnh Río Negro ở vùng Patagonia, mỗi cơ sở có công suất 6 triệu tấn/năm.

Đối với Eni và XRG, thương vụ này giúp đảm bảo quyền tiếp cận dài hạn theo tỷ lệ sở hữu đối với một trong những nguồn tài nguyên khí phi truyền thống lớn nhất thế giới, qua đó mở rộng danh mục tài sản khí đốt toàn cầu vốn đã rất đa dạng của hai doanh nghiệp.

Về phía Argentina, dự án được xem là một cột mốc kinh tế vĩ mô quan trọng đối với chính phủ, với mục tiêu tăng dự trữ ngoại tệ bằng USD thông qua xuất khẩu năng lượng.

Chính phủ của Tổng thống Javier Milei đang thúc đẩy chiến lược xuất khẩu năng lượng trị giá 30 tỷ USD, tập trung vào bồn trũng đá phiến Vaca Muerta, nhằm tăng nguồn dự trữ USD cho ngân hàng trung ương. Các dự án trọng điểm trong chiến lược này gồm đường ống dẫn dầu Vaca Muerta Sur (VMOS) trị giá 2,6 tỷ USD, vận chuyển dầu thô từ bồn trũng Neuquén đến cảng xuất khẩu mới tại Punta Colorada thuộc tỉnh Río Negro, cùng với Dự án Southern Energy (SESA).

SESA là một liên danh các công ty năng lượng triển khai các cơ sở LNG nổi, với mục tiêu tạo ra khoảng 2,5 tỷ USD nguồn thu ngoại tệ mỗi năm. Chiến lược phát triển Vaca Muerta cũng bao gồm chương trình trọng điểm Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) của Tổng thống Milei, trong đó áp dụng ưu đãi thuế kéo dài 30 năm, miễn giảm thuế hải quan và nới lỏng các quy định về xuất khẩu, nhằm thúc đẩy đầu tư dài hạn vào hạ tầng năng lượng.

Mai Lâm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/adnoc-va-eni-dat-cuoc-vao-mo-khi-da-phien-vaca-muerta-742840.html