Theo thống kê, tính từ đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đã 'xả' gần 14.151 tỷ đồng.
Quyết tâm của Chính phủ với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8%, cùng các yếu tố vĩ mô ổn định và câu chuyện nâng hạng đã giúp cải thiện niềm tin của thị trường. Thanh khoản tăng, cùng dòng vốn ngoại giảm bớt áp lực đã giúp VN-Index chạm mốc 1.300 điểm ngay trong tháng 2 - mức tâm lý quan trọng của nhà đầu tư.
Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang có nhiều biến động, năm 2025 được kỳ vọng sẽ là một năm đầy tiềm năng và cũng không thiếu thử thách đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chính sách thuế quan mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra nhằm vào các đối tác thương mại đang làm dấy lên những lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu. Bối cảnh này cũng tác động tới tâm lý nhà đầu tư chứng khoán, khiến áp lực bán chốt lời xảy ra trong ngắn hạn, song về dài hạn, kịch bản tích cực cho thị trường vẫn là xu hướng bao trùm.
Thị trường vẫn đang giằng co, điểm tích cực hiện tại là VN-Index đã có ba phiên liên tiếp đóng cửa trên ngưỡng 1.300, trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang để tạo nền tại đây để lấy đà trở về 1.315...
Sự kiện nâng hạng có thể coi là một sự kiện chắc chắn tới 99,99% trong năm 2025, vấn đề còn lại chỉ là thời điểm. Tổng giám đốc ACBS Nguyễn Đức Hoàn cho rằng khả năng cao quyết định nâng hạng sẽ diễn ra vào tháng 9/2025...
Đầu năm 2024, giới đầu tư có cùng nhận định cho rằng, đầu tư công sẽ là nhóm cổ phiếu dẫn sóng thị trường. Thế nhưng, đến nay đa phần nhà đầu tư nắm giữ nhóm này đều không có lãi, thậm chí thua lỗ.
ACBS kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/2025 tăng tốt so với cùng kỳ - đóng góp bởi kết quả kinh doanh tích cực của ngành ngân hàng dự báo tăng 15% so với cùng kỳ...
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm REE, CTD và VHM.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2025 với nhiều thách thức nhưng cũng nhiều kỳ vọng. Nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau những biến động toàn cầu là hai câu chuyện được quan tâm của kênh huy động vốn này.
Đầu tư Nam Long đề xuất phát hành khối lượng cổ phiếu lớn chưa từng có, dự kiến huy động 2.500 tỷ đồng để phát triển dự án, gia tăng đầu tư và cơ cấu tài chính.
HĐQT Chứng khoán LPBank quyết định bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Khoa vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Khoa cũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT LPBank Securities, ông Nguyễn Duy Khoa từng gắn bó với nhiều tên tuổi lớn trong ngành chứng khoán như Chứng khoán SSI, Chứng khoán ACBS hay Chứng khoán VNDirect.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm CTD, HHV và CTD.
Trong phiên 10-2, cổ phiếu ngành thép rớt giá đồng loạt khi Mỹ tuyên bố sớm áp thuế 25% với thép và nhôm nhập khẩu từ các quốc gia.
CTCP Chúng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank Securities - LPBS) ngày 8/2/2025 công bố đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT của ông Phạm Phú Khôi.
Sau kết quả có phần chững lại năm vừa qua, doanh nghiệp xây dựng, đầu tư công được kỳ vọng sớm bứt phá trở lại, trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng năm 2025.
Dù dư nợ cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán quý IV/2024 đã tăng 6% so với quý liền kề, đạt đỉnh 243.000 tỷ đồng, room cho vay còn lại vẫn ở mức kỷ lục trên 320.000 tỷ đồng.
Trong khi VN-Index giảm 12,02 điểm và xuống mức 1.253,03 điểm thì HNX-Index vẫn nhích nhẹ 0,48 điểm và lên mức 223,49 điểm; UpCoM-Index cộng thêm 0,21 điểm, lên mức 94,51 điểm trong phiên giao dịch đầu năm.
Dữ liệu giao dịch cho thấy, chứng khoán thường diễn biến tích cực sau Tết Nguyên đán.
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán là tín hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam đã tiến bước dài hơn trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đứng trước yêu cầu cấp thiết của thị trường, quyết tâm nâng hạng của các cơ quan quản lý, quá trình này đã được đẩy nhanh trong hai năm gần đây.
Trong bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại, sự gia tăng cho vay không thúc đẩy VN-Index tăng điểm cho thấy rủi ro đang tiềm ẩn đối với thị trường, nhất là khi tình trạng khối ngoại bán ròng vẫn diễn ra mạnh mẽ.
Quy mô tài sản của nhà đầu tư giảm mạnh trong quý 4/2024 khoảng 61 nghìn tỷ đồng tương ứng giảm 3,8%. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt gần 243 nghìn tỷ đồng...
Các chuyên gia dự báo, năm 2025 xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán sẽ cân bằng hơn giữa các nhóm cổ phiếu với những yếu tố tích cực bao gồm nền kinh tế tăng trưởng tốt, kỳ vọng tăng trưởng trung bình lớn hơn 8%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030; lãi suất ổn định trên nền thấp, lạm phát kiểm soát tốt; kỳ vọng nâng hạng thị trường và vốn hóa thị trường tương đối hấp dẫn so với nền kinh tế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, quy mô giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày càng thu hẹp khi thanh khoản xuống đáy, những phiên giao dịch có giá trị thanh khoản hơn 25.000 tỷ đồng biến mất và nhà đầu tư nước ngoài vẫn liên tục bán ròng.
Nhóm phân tích ACBS cho rằng nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2025 với một vị thế không có nhiều thuận lợi từ môi trường vĩ mô thế giới ngày càng trở nên kém ổn định. VN-Index được dự báo dao động 1.240 - 1.420 điểm trên nền thanh khoản tăng 15% so với bình quân năm 2024.
Theo dự kiến, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được quyết định nâng hạng theo đánh giá của FTSE Russell trong kỳ tháng 9/2025 và chính thức được thêm vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE trong năm 2026. Nếu được nâng hạng, dự phóng Việt Nam có thể đón nhận khoảng 36.000 tỷ đồng vốn ngoại từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số thị trường mới nổi của FTSE.
Các công ty chứng khoán đồng loạt tăng vốn trong giai đoạn 2021 – 2024, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ về quy mô vốn của nhóm công ty chứng khoán thuộc sở hữu của các ngân hàng như ACBS, VPBankS, KAFI, TCBS, LPBS...