Chính phủ Nigeria đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vì tình trạng bắt cóc hàng loạt đang xảy ra tại đất nước này.
Ngày 26/11, giới chức Mỹ cho biết, 2 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đã bị bắn gần khuôn viên Nhà Trắng và một nghi phạm liên quan vụ nổ súng đã bị bắt giữ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/11 cho biết, Kiev sẵn sàng thúc đẩy triển khai thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.
Ngày 25/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẵn sàng thúc đẩy triển khai thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.
Sáng 26/11, giá dầu WTI đứng ở mức 57,95USD/thùng, giảm 0,89 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 62,64 USD/thùng, giảm 0,73 USD/thùng.
Theo một quan chức Mỹ, Ukraine và Mỹ đã đạt đồng thuận về các điểm quan trọng trong kế hoạch hòa bình, mở ra triển vọng chấm dứt xung đột tại khu vực, dù vẫn còn một số chi tiết cần hoàn thiện.
Hãng tin ABC News (Mỹ) và tờ Financial Times (Anh) dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Lục quân nước này Dan Driscoll đang gặp phái đoàn Nga tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) để thảo luận về tiến trình hòa bình và đẩy nhanh đàm phán chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Hai bên đã gặp nhau trong ngày 24/11 và sẽ tiếp tục gặp trong ngày 25/11.
Mỹ đang âm thầm tiến hành bước tiếp theo trong nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine với một loạt các cuộc hội đàm mới tại Abu Dhabi (UAE).
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll bí mật hội đàm với một phái đoàn Nga tại Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ngày 24/11 đã có cuộc đàm phán bí mật với phái đoàn Nga tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Sau cuộc điện đàm được mô tả 'rất tốt', Tổng thống Trump xác nhận nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026 và mời Chủ tịch Tập sang Mỹ cuối năm nay.
Theo ABC News, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24-11 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc ông nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4-2026 từ nhà lãnh đạo Trung Quốc.
ABC News hôm 22/11 (giờ địa phương) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu quan điểm về kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm, khi được hỏi liệu Washington có coi tài liệu đang gây nhiều tranh cãi này là phương án cuối cùng với Kiev hay không.
Từng là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng sau này trở thành đối thủ hàng đầu của ông, nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tuyên bố từ chức vào năm tới.
Trong cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia được truyền hình trực tiếp ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này đã nhận được bản kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm mà Mỹ xây dựng.
Câu chuyện về cậu bé 9 tuổi Aiden Wilkins đến từ Mỹ đang gây chấn động truyền thông khi em sở hữu chỉ số IQ trên 145 - thuộc top 1% thông minh nhất thế giới và đã trở thành sinh viên năm nhất ngành Khoa học thần kinh tại Pennsylvania.
Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày nay được cho là chịu ảnh hưởng rất lớn từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Giám đốc HUR, trung tướng Kyrylo Budanov là người từng được giới chức Mỹ hết sức ấn tượng.
Theo kết quả nghiên cứu mới, các đợt lũ lụt nghiêm trọng đã khiến sản lượng của một trong những loại lương thực quan trọng nhất thế giới – lúa gạo - sụt giảm đáng kể.
Tòa án tối cao Australia ngày 12/11 tuyên bố Nga không được tiếp tục xây Đại sứ quán mới tại Canberra, nhưng Chính phủ Australia vẫn phải bồi thường vì đã hủy hợp đồng thuê đất kéo dài 99 năm mà Nga đã thanh toán đầy đủ.
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình đã 'xấu đi đáng kể' ở một số khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia, trong bối cảnh giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra bên ngoài Tòa án cấp cao ở thủ đô Islamabad của Pakistan, làm 12 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, mỗi công dân Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận 2.000 USD 'cổ tức thuế quan'. Đây là khoản chi trực tiếp lấy từ nguồn thu hàng nghìn tỷ USD do chính sách áp thuế của chính quyền mang lại.
Theo ABC News, ngày 10-11 (giờ địa phương), theo chương trình, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Syria chính thức được mời thăm Mỹ kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ trả cho hầu hết công dân một khoản 'cổ tức thuế quan' ít nhất 2.000 USD/người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gửi 'ít nhất 2.000 USD' trực tiếp tới người dân Mỹ từ nguồn thu thuế quan, đồng thời nhấn mạnh đây là cách thưởng cho người nộp thuế và giảm nợ quốc gia. Tuy nhiên, kế hoạch này đang đối mặt với thách thức pháp lý tại Tòa án Tối cao và vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được 2.000 USD trích từ nguồn thu thuế quan.
Tổng thống Donald Trump hứa rằng mỗi người Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền 2.000 USD trích từ nguồn thu thuế quan.
Tổng thống Donald Trump cam kết, mỗi người Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận được ít nhất 2.000 USD từ doanh thu có được qua chính sách thuế quan của ông, dù chính sách này đang được Tòa án Tối cao xem xét.
Tổng thống Mỹ cho biết chính sách thuế quan đang mang lại hàng nghìn tỷ USD cho ngân sách và giúp giảm khoản nợ quốc gia hơn 37 nghìn tỷ USD.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng vào dịp lễ Halloween ở bang Michigan.