Điểm tựa cho phụ nữ vùng biên

Cán bộ Đồn Biên phòng Sen Thượng hướng dẫn người dân bản Tả Ló San (xã Sín Thầu) kỹ thuật chăn nuôi.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành điểm tựa cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Điện Biên. Qua các mô hình sinh kế, hoạt động an sinh xã hội và công tác tuyên truyền, chương trình đã giúp nhiều hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Ở xã Sín Thầu, hiệu quả chương trình được thể hiện rõ qua những đổi thay trong đời sống người dân. Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình đã hỗ trợ triển khai 12 mô hình sinh kế như nuôi bò sinh sản, nuôi trâu, nuôi lợn với tổng kinh phí gần 790 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ cây, con giống, nhiều hộ phụ nữ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhiều công trình dân sinh thiết thực được triển khai như xây dựng mái ấm tình thương, công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; trao máy lọc nước, máy tính cho trường học và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn.
Chị Lò Khai Nu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Sín Thầu cho biết: Từ sự hỗ trợ của chương trình, nhiều hội viên phụ nữ đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều gia đình trước đây thuộc diện khó khăn nay đã có thu nhập ổn định, từng bước cải thiện đời sống và có điều kiện nuôi con ăn học.
Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ được chú trọng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới... Qua đó, nhận thức pháp luật và vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng ngày càng được nâng cao.
Tại xã Si Pa Phìn, sự phối hợp giữa Hội LHPN xã và Đồn Biên phòng Si Pa Phìn đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, hai đơn vị phối hợp tổ chức 165 buổi tuyên truyền tại các thôn, bản với 1.356 lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ được triển khai hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn vừa hỗ trợ nguồn lực, vừa trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và đóng góp hơn 300 ngày công lao động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Các hoạt động an sinh xã hội được duy trì thường xuyên với nhiều phần việc thiết thực như thăm, tặng quà phụ nữ khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức “Chợ Tết 0 đồng” và xây dựng 4 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo.
Chia sẻ về hiệu quả chương trình, chị Chớ Thị Mò, Chủ tịch Hội LHPN xã Si Pa Phìn cho biết: Điều ý nghĩa nhất mà chương trình mang lại là sự thay đổi trong nhận thức của hội viên phụ nữ. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên xuống bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nên tạo được sự gần gũi, gắn bó. Phụ nữ mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc.
Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai sâu rộng tại các xã biên giới của tỉnh. Nội dung hỗ trợ được lồng ghép với nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới… Đến nay, chương trình đã xây dựng và duy trì 41 mô hình sinh kế bền vững; huy động nguồn lực xã hội hóa trên 9,1 tỷ đồng để triển khai hoạt động an sinh xã hội. Hoạt động của chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ khu vực biên giới.
Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Giai đoạn 2026 - 2030, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ khu vực biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ sẽ được đẩy mạnh, khơi dậy tinh thần yêu nước và phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho phụ nữ và trẻ em vùng biên tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/diem-tua-cho-phu-nu-vung-bien











