Đi vào vết xe đổ
58 ngày sau trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025, đội tuyển Senegal bất ngờ bị Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tước chức vô địch và trao lại cho đội tuyển Morocco. Quyết định chấn động này không chỉ mở ra cuộc chiến pháp lý kéo dài mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về tính minh bạch, uy tín của CAF, cũng như tương lai của bóng đá lục địa đen.
CAF cho rằng, hành vi rời sân để phản đối quyết định của trọng tài khiến trận chung kết bị gián đoạn của các cầu thủ Senegal bị xem là bỏ cuộc, nên xử đội tuyển Morocco thắng 3-0. Ngay sau phán quyết bất ngờ trên, người hâm mộ Senegal và phần lớn cổ động viên châu Phi sốc nặng và phẫn nộ, chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
“Đây là một trò đùa lớn”-Samir Sobha, thành viên Ban Chấp hành CAF đến từ Mauritius nhấn mạnh. Samir Sobha nói thêm: “Chúng ta không thể sửa chữa một sai lầm bằng cách phạm thêm một sai lầm khác. Việc dùng một sự bất công này để sửa chữa một sự bất công khác không thể được coi là một phản ứng chấp nhận được, cả về mặt thể thao lẫn đạo đức”.

Niềm vui của cổ động viên Senegal không kéo dài khi đội tuyển Senegal bị tước chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025. Ảnh: The Guardian
Theo The Guardian, đây không phải là lần đầu tiên CAF đưa ra quyết định nực cười. Vào tháng 5-2019, trong trận chung kết lượt về CAF Champions League giữa Esperance Tunis và Wydad Casablanca, trọng tài người Gambia, Bakary Gassama, đã tuyên bố Esperance thắng cuộc khi các cầu thủ Wydad rời sân sau quyết định của trọng tài không công nhận bàn thắng của Walid El Karti trong hiệp 2. Sau hơn 1 giờ tạm dừng trận đấu và đội bóng Morocco từ chối tiếp tục, trọng tài Gassama đã tuyên bố đại diện của Tunisia thắng 3-0, dẫn đến việc trận chung kết CAF Champions League bị hủy bỏ.
Mặc dù quyết định của trọng tài Bakary Gassama phù hợp với các quy tắc của giải đấu CAF Champions League và luật bóng đá, nhưng Ủy ban điều hành của CAF đã họp tại Paris vào tháng 6 năm đó và bác bỏ phán quyết của Gassama, ra lệnh đá lại trận lượt về bị hoãn. Phải đến khi CAS đưa ra phán quyết mạnh mẽ thì CAF mới tôn trọng quyết định của trọng tài và các thủ tục tố tụng tiếp theo, qua đó xác nhận Esperance là đội chiến thắng.
Theo các chuyên gia, CAF một lần nữa đi vào vết xe đổ của chính mình, khi quyết định trao chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 cho đội tuyển Morocco. Không phủ nhận trọng tài Ngambo đã gây nên nhiều tranh cãi khi điều hành trận chung kết giữa Senegal và Morocco: Từ chối cho Senegal hưởng quả phạt đền mà họ xứng đáng; không tuyên bố trận đấu hủy bỏ khi các cầu thủ Senegal dừng trận đấu để phản đối. Nhưng khi trọng tài Ngambo cho trận đấu tiếp tục, kết quả chỉ có thể được xác định trên sân cỏ chứ không phải ở CAF.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/di-vao-vet-xe-do-1031230












