7 người con của tỷ phú Roman Abramovich

Sau 3 cuộc hôn nhân, ông Roman Abramovich có 7 người con. Những đứa con của ông đều có cuộc sống xa hoa, tận hưởng mọi tiện nghi và theo đuổi đam mê cá nhân.

Ngày 3/3, tỷ phú Nga Roman Abramovich thông báo sẽ bán đội bóng Chelsea và đã trao quyền quản lý cho quỹ từ thiện của CLB (Chelsea Foundation). Trước thông báo bất ngờ, dư luận thế giới cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp, đời sống cá nhân, gia đình của ông. Nhiều người đặc biệt quan tâm tới thông tin về 7 người con trong 3 cuộc hôn nhân của ông Abramovich - những người có thể thừa kế khối tài sản khổng lồ của vị tỷ phú. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên giữa tỷ phú Nga với bà Olga Yurevna Lysova, hai người không có con chung. Đến cuộc hôn nhân thứ 2 với bà Irina, họ đã có với nhau 5 người con. Anna (29 tuổi) là con lớn trong gia đình. Cô tốt nghiệp ngành Triết học tại ĐH Colombia. Cô được nhiều người nhận xét là có tính cách giống bố nhất trong số các chị em. Ảnh: Getty.

Năm 2010, Anna gây chú ý trong công chúng khi đính hôn với bạn trai Nikolai Lazarev lúc mới 18 tuổi. Khi đó, cô vẫn còn đi học. Ái nữ nhà tỷ phú thường đến trường bằng trực thăng hoặc xe limousine có tài xế riêng. Ông Roman được cho là đã không vui với lễ đính hôn của con gái. Anna và bạn trai cũng chia tay trước khi tổ chức đám cưới. Ảnh: Getty.

Arkadiy (27 tuổi) là con thứ hai trong cuộc hôn nhân giữa tỷ phú Nga với bà Irina. Có niềm đam mê bóng đá giống bố mình, Arkadiy thường xuyên được bắt gặp xuất hiện trên sân Stamford Bridge. Anh cũng có mơ ước sở hữu đội bóng của riêng mình, từng đầu tư vào đội bóng Đan Mạch FC Copenhagen. Anh chàng 27 tuổi nỗ lực và độc lập kinh doanh. Anh là người sáng lập và chủ sở hữu của ARA Capital, công ty quản lý tài sản bao gồm cổ phần lớn trong thương mại điện tử và khí đốt, công ty dầu khí Gazprom Neft. Ảnh: Corbis/Getty.

Trong số 7 người con, Sofia (26 tuổi) là người có lối sống phóng túng, phô trương nhất. Cô thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa trên Instagram, thể hiện sự giàu có bất cứ khi nào có thể. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Sofia được tổ chức tại một hộp đêm ở Chelsea's Stamford Bridge, có sự biểu diễn của ban nhạc pop McBusted. Ảnh: sofiaabramovich97.

Sofia thường xuyên tổ chức các buổi tiệc tùng với bạn bè, lui tới One & Only Reethi Rah - khách sạn độc quyền có giá 3.000 bảng Anh/đêm ở Maldives. Cô tốt nghiệp ngành Quản lý và Tiếp thị tại Royal Holloway. Ái nữ tỷ phú còn có đam mê đua ngựa và sở hữu 3 con ngựa riêng tên Dora, Billy Fraulein và Zanzibar. Ảnh: sofiaabramovich97.

Ariana (20 tuổi, áo trắng) là đứa con được nhận xét "muốn gì có nấy". Cô có niềm đam mê đua ngựa giống với người chị của mình. Cô từng giành thành tích xuất sắc trong cuộc thi nhờ chú ngựa có tên Pringle. Vị tỷ phú Nga đã chi 50.000 bảng Anh để mua cho con gái con ngựa có tên Roan Gelding. Nó đã giúp Arina giành giải nhất tại Triển lãm ngựa quốc tế tại Olympia vào năm 2013. Arina có mong muốn chuyển đến Australia và đăng ký vào khoa động vật học. Ảnh: @sofiaabramovich97.

Ilya (18 tuổi) là đứa con trai cuối cùng trước khi cuộc hôn nhân của ông Abramovich với bà Irina đổ vỡ vào năm 2007. Từ nhỏ đến lớn, anh rất gần gũi và thân thiết với các anh chị của mình. Hiện, anh chàng 18 tuổi đang theo học tại một ngôi trường ở London, trong thời gian chờ đợi dịch bệnh được kiểm soát và tính toán con đường mới cho tương lai. Ảnh: sofiaabramovich97.

Sau 2 lần đổ vỡ, ông Abramovich kết hôn lần 3 với người mẫu kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật Dasha Zhukova. Hai người đã ly hôn vào năm 2017. Trong cuộc hôn nhân thứ 3 này, tỷ phú Nga có thêm 2 người con là Aaron (11 tuổi)Leah Lou (7 tuổi), đều sinh ra ở Manhattan, New York (Mỹ). Sau chia tay, Abramovich vẫn thường xuyên đến thăm và có mối quan hệ thân tình với Dasha. Hai con út của vị tỷ phú ít khi xuất hiện trước truyền thông. Hai đứa trẻ hiện sống cùng mẹ ở Big Apple và theo học một trường tư thục trong thành phố. Ảnh: @_roman_abramovich_, @derekblasberg.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/7-nguoi-con-cua-ty-phu-roman-abramovich-post1300067.html