7 kẻ 'đầu độc' hơn 10ha rừng thông lãnh án

Liên quan đến vụ đầu độc 101.052m2 rừng thông tại H. Lâm Hà (Lâm Đồng), ngày 5-7, TAND tỉnh Lâm Đồng cho hay đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo với 2 tội danh: 'Hủy hoại tài sản' và 'Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp'.

Liên quan đến vụ đầu độc 101.052m2 rừng thông tại H. Lâm Hà (Lâm Đồng), ngày 5-7, TAND tỉnh Lâm Đồng cho hay đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo với 2 tội danh: “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Bị cáo Bạch Đình Kế (x) và các đồng phạm tại phiên tòa.

6 bị cáo bị xét xử về tội: “Hủy hoại tài sản”, gồm: Bạch Đình Kế (1988, trú xã Tân Hà), Ngô Văn Diệm (1984, trú xã Tân Thanh), Dương Văn Hồng (1967, trú xã Nam Hà, Nguyễn Văn Lợi (1996, trú xã Tân Thanh), Nguyễn Quốc Huy (1989, trú xã Đan Phượng) và Phan Văn Trường (1993, trú xã Phúc Thọ, đều thuộc H. Lâm Hà). Riêng bị cáo Mai Ngọc Hiên (1979, nhân viên BQL rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà) bị xét xử về tội: “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Theo cáo trạng, tháng 3-2019, Bạch Đình Kế thuê Diệm vào khu rừng thông 3 lá tại lô b3, b4, tiểu khu 292 thuộc thôn 10, xã Tân Thanh, H. Lâm Hà của Cty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai phá rừng thông để lấy đất sản xuất với giá 50 triệu đồng. Sau đó, Diệm đã thuê Trường, Hồng, Lợi với tiền công 500.000 đồng/ngày cùng phá 71.150m2 rừng thông tại tiểu khu trên. Cũng trong tháng 3-2019, Nguyễn Quốc Huy đã thuê Diệm cùng đồng bọn ken, phá rừng thông 3 lá tại lô b1, b2 tiểu khu 292 để lấy đất sản xuất với giá 30 triệu đồng.

Sau khi được Kế và Huy thuê, Diệm đã mua thuốc diệt cỏ hiệu Comfoce cùng các đối tượng tổ chức “ken cây” bằng cách dùng máy khoan, khoan từ 1 đến 2 lỗ vào thân cây thông rồi đổ thuốc diệt cỏ vào đầu độc. Hậu quả là 3.421 cây thông 3 lá 17 năm tuổi với khối lượng 618m3 gỗ trên diện tích hơn 101.050m2 đã bị chết đứng hoàn toàn. Hội đồng định giá tài sản đã xác định tài sản mà nhóm đối tượng gây thiệt hại là 762.240.400 đồng.

Quá trình điều tra và thẩm vấn tại Tòa đã làm rõ, tháng 10-2017 bị cáo Mai Ngọc Hiên ký hợp đồng với Cty Cổ phần tập đoàn Tân Mai và được phân công về công tác tại BQL rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, phân công quản lý, bảo vệ các tiểu khu 289 và 292 nhưng đã không kịp thời phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng nên bị truy tố về tội danh “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” là chính xác.

Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên các bị cáo Kế, Diệm, Hồng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo Lợi, Huy, Trường phạm tội rất nghiêm trọng và tuyên phạt: Kế 6 năm tù giam, Diệm 7 năm tù giam, các bị cáo Hồng, Lợi mỗi người 5 năm tù giam, các bị cáo Huy, Trường mỗi bị cáo 4 năm tù giam, bị cáo Mai Ngọc Hiên bị phạt 15 tháng tù giam.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_227503_7-ke-dau-doc-hon-10ha-rung-thong-lanh-an.aspx