7 giải pháp bình ổn thị trường thuốc
(NLĐ) – Ghi nhận gần đây của Bộ Y tế về tình hình giá thuốc cho thấy chỉ số giá của nhóm hàng y tế, dược phẩm là 1,87%, đứng thứ 9/10 nhóm hàng chủ yếu. Để bình ổn thị trường thuốc, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng 7 giải pháp.
Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/220925.asp
Tin mới
Bệnh nhân là bà N.T.T (60 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau khớp gối phải tăng dần, đau khi vận động, đặc biệt khi đi lại hoặc đứng lâu gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Những cơn đau 'như điện giật' khiến người bệnh không thể đi lại, phải gắn liền với xe lăn. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến và chiến lược gây mê hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Cơ sở Linh Đàm đã giúp bệnh nhân hồi phục thần tốc.
Những lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tặng người yêu và bạn bè là cách thể hiện tình cảm ý nghĩa và ấn tượng trong ngày đặc biệt này.
Một nam bệnh nhân 59 tuổi bị phù não do uống quá nhiều nước, dẫn đến co giật, ngừng tim và tử vong, trở thành cảnh báo đáng lo về việc uống nhiều nước quá mức.
Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.
Nhiều người cả đời tằn tiện, đến khi về già vẫn không dám chi tiêu cho bản thân, dù có dư dả. Thế nhưng, theo nhiều chuyên gia, tuổi già muốn sống an nhàn, có phẩm giá thì không nên tiết kiệm một cách cực đoan.
Sự thay đổi khí hậu, môi trường và thói quen sinh hoạt khi du lịch có thể khiến da nhạy cảm dễ đỏ rát, khô căng. Chuẩn bị đúng cách giúp hạn chế nguy cơ kích ứng.
Thói quen uống nước trà đá tưởng chừng vô hại nhưng nếu lạm dụng có thể tác động không tốt đến chức năng thận và hệ tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền.








