6 loài động vật sở hữu trái tim kì lạ nhất quả đất

Thế giới động vật ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà con người chưa thể khám phá hết, và sau đây là 6 trái tim kì lạ nhất sẽ khiến nhiều người kinh ngạc.

1. Ếch. Tim ếch chỉ có 3 ngăn, bao gồm hai tâm nhĩ và một tâm thất, khác với tim của hầu hết các loại thú có vú và chim đều có bốn ngăn.

1. Ếch. Tim ếch chỉ có 3 ngăn, bao gồm hai tâm nhĩ và một tâm thất, khác với tim của hầu hết các loại thú có vú và chim đều có bốn ngăn.

Quả tim của ếch đảm nhiệm trọng trách lọc oxy mà cơ thể hấp thụ được, chuyển nó qua phổi để hô hấp, sau đó đẩy dưỡng khí xuống toàn bộ các cơ quan.

Quả tim của ếch đảm nhiệm trọng trách lọc oxy mà cơ thể hấp thụ được, chuyển nó qua phổi để hô hấp, sau đó đẩy dưỡng khí xuống toàn bộ các cơ quan.

2. Cá voi. Cá voi có trái tim to khổng lồ, như kích thước của chúng vậy. Tim cá voi là quả tim có kích thước lớn nhất trong thế giới động vật và cực khỏe để có thêm bơm oxy đi khắp cơ thể đồ sộ của chúng.

2. Cá voi. Cá voi có trái tim to khổng lồ, như kích thước của chúng vậy. Tim cá voi là quả tim có kích thước lớn nhất trong thế giới động vật và cực khỏe để có thêm bơm oxy đi khắp cơ thể đồ sộ của chúng.

Trong tim của cá voi, vách ngăn gồm các động mạch chính có độ dày tương đương với chiều dài của một chiếc điện thoại thông minh ngày nay.

Trong tim của cá voi, vách ngăn gồm các động mạch chính có độ dày tương đương với chiều dài của một chiếc điện thoại thông minh ngày nay.

3. Cá ngựa vằn có thể tái sinh trái tim. Tim của cá ngựa vằn vô cùng đặc biệt, chỉ có một tâm nhĩ, một tâm thất và có tới hai cấu trúc khác hoàn toàn so với tim người.

3. Cá ngựa vằn có thể tái sinh trái tim. Tim của cá ngựa vằn vô cùng đặc biệt, chỉ có một tâm nhĩ, một tâm thất và có tới hai cấu trúc khác hoàn toàn so với tim người.

Nếu tim của cá ngựa vằn bị tổn thương, chúng sẽ tái tạo một quả mới thay thế. Cá ngựa vằn có thể tái tạo lại 20% cơ tim bị phá hủy chỉ sau hai tháng.

Nếu tim của cá ngựa vằn bị tổn thương, chúng sẽ tái tạo một quả mới thay thế. Cá ngựa vằn có thể tái tạo lại 20% cơ tim bị phá hủy chỉ sau hai tháng.

4. Giun đất. Ít ai biết, giun đất chỉ dùng tim "fake". Giun đất không có tim nhưng chúng có tới năm bộ phận được gọi là "tim giả".

4. Giun đất. Ít ai biết, giun đất chỉ dùng tim "fake". Giun đất không có tim nhưng chúng có tới năm bộ phận được gọi là "tim giả".

"Tim giả" bao quanh thực quản có nhiệm vụ co bóp các mạch máu để giúp tuần hoàn máu diễn ra. Ngoài ra, giun đất hấp thụ oxy qua da chứ không hề có phổi.

"Tim giả" bao quanh thực quản có nhiệm vụ co bóp các mạch máu để giúp tuần hoàn máu diễn ra. Ngoài ra, giun đất hấp thụ oxy qua da chứ không hề có phổi.

5. Gián. Gián và các loài côn trùng có hệ thống tuần hoàn máu đặc biệt. Máu của chúng chỉ chảy xoay quanh 12 đến 13 đường chính chứ không phải lúc nào cũng chảy đầy trong tất cả các mạch.

5. Gián. Gián và các loài côn trùng có hệ thống tuần hoàn máu đặc biệt. Máu của chúng chỉ chảy xoay quanh 12 đến 13 đường chính chứ không phải lúc nào cũng chảy đầy trong tất cả các mạch.

Khác với các loài vật khác, tim gián không làm nhiệm vụ luân chuyển máu đi khắp cơ thể. Bộ phận giúp chuyển máu đã hấp thụ oxy đến các ngăn của tim của gián là các xoang sống lưng nằm ở trên đỉnh thân của nó.

Khác với các loài vật khác, tim gián không làm nhiệm vụ luân chuyển máu đi khắp cơ thể. Bộ phận giúp chuyển máu đã hấp thụ oxy đến các ngăn của tim của gián là các xoang sống lưng nằm ở trên đỉnh thân của nó.

6. Động vật thân mềm có tới 3 quả tim. Bạch tuộc, mực ống và tất các loài thủy sinh khác đều có tới 3 trái tim. Quả tim trung tâm giữ vai trò điều tiết máu qua các động mạch đi nuôi cơ thể, hai quả tim phụ hai bên giúp động vật thân mềm hấp thu máu.

6. Động vật thân mềm có tới 3 quả tim. Bạch tuộc, mực ống và tất các loài thủy sinh khác đều có tới 3 trái tim. Quả tim trung tâm giữ vai trò điều tiết máu qua các động mạch đi nuôi cơ thể, hai quả tim phụ hai bên giúp động vật thân mềm hấp thu máu.

Một điều thú vị khác là máu của các loại thân mềm này có màu xanh do tế bào chứa nhiều nguyên tố đồng. Máu người và thú chứa nhiều chất sắt trong hemoglobin nên có màu đỏ.

Một điều thú vị khác là máu của các loại thân mềm này có màu xanh do tế bào chứa nhiều nguyên tố đồng. Máu người và thú chứa nhiều chất sắt trong hemoglobin nên có màu đỏ.

Lê Trang (theo Live Science)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/6-loai-dong-vat-so-huu-trai-tim-ki-la-nhat-qua-dat-1665406.html