500 ngày đêm đoàn kết, bứt phá

Trở thành thành phố thứ 7 của cả nước, Đồng Nai có không gian phát triển lớn hơn, phấn đấu trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào ngày 18-5 đã nhấn mạnh: 'Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước'. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ: 'Nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố'.

Tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực từ cường ấy đã nhanh chóng được hiện thực hóa bằng những quyết sách cụ thể, khẩn trương ngay trong những ngày đầu sau sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai (khóa I) vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, yêu cầu hành động mang tính bắt buộc đối với toàn hệ thống chính trị; với mục tiêu cụ thể trên 6 nhóm vấn đề: kỷ luật, kỷ cương; cải cách hành chính; chuyển đổi số, quản trị; đội ngũ cán bộ; tăng trưởng kinh tế - xã hội; sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp.

Nhìn lại chiều sâu lịch sử, điều làm nên sức mạnh bền vững của thành phố Đồng Nai hôm nay không chỉ nằm ở bề dày truyền thống mà còn nằm ở khả năng tự làm mới mình, ở tinh thần bất khuất, năng động, sáng tạo; ở bản lĩnh dám nghĩ, dàm làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Trong bối cảnh Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới không chỉ dựa hoàn toàn vào việc khai thác các nguồn lực, mở rộng quy mô, mà phải chuyển mạnh sang khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh trên nền tảng của công nghiệp, mạng lưới logistics, cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức… Do đó phong trào thi đua đặc biệt gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân làm một trong những thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả thi đua của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Niềm tự hào về bề dày truyền thống chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm. Khát vọng cống hiến chỉ trở nên sống động khi trở thành động lực để bứt phá. Vì thế, mỗi cán bộ, công chức, mỗi chiến sĩ, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân thành phố Đồng Nai đều có thể chuyển hóa niềm tự hào, khát vọng cống hiến ấy thành những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và giàu mạnh. Để rồi, sau 500 ngày đêm nỗ lực và cống hiến, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về tinh thần đoàn kết, đột phá, đổi mới, kiến tạo, tự hào vì đã góp phần nhỏ bé để Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại, thương hiệu “thành phố Đồng Nai” ngày càng phát triển và tỏa sáng.

Thùy Trang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202605/500-ngay-dem-doan-ket-but-pha-3982274/