4 diễn viên Hàn có khả năng rời showbiz vĩnh viễn vì scandal, kết hôn

Lee Tae Im, Lee Seo Won… là những nghệ sĩ được cho là có ít khả năng quay trở lại hoạt động nghệ thuật vì ảnh hưởng của bê bối hoặc kế hoạch cá nhân.

Lee Seo Won: Trang Koreaboo đưa ra danh sách một số ngôi sao có khả năng rời showbiz vĩnh viễn, trong đó có Lee Seo Won. Nam diễn viên này từng tiêu tốn giấy mực của báo chí vào năm 2018 vì scandal quấy rối tình dục và đe dọa đồng nghiệp nữ trong tình trạng say xỉn. Mức độ nghiêm trọng của vụ việc khiến anh này hứng chịu sự ghẻ lạnh, tẩy chay của công chúng Hàn, sự nghiệp coi như chấm dứt.

 Trước, trong và sau thời gian hầu tòa, Lee Seo Won liên tục nhận những lời đả kích, chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Giữa lúc vụ việc đang “nóng”, nam diễn viên âm thầm nhập ngũ. Theo đó, tòa án quân sự là đơn vị xử lý bê bối của Lee Seo Won. Công chúng Hàn phẫn nộ khi nam nghệ sĩ này chọn cách nhập ngũ để trốn chạy sức ép. Với tình hình đó, hậu xuất ngũ, Lee Seo Won khó có đường quay lại showbiz.

Trước, trong và sau thời gian hầu tòa, Lee Seo Won liên tục nhận những lời đả kích, chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Giữa lúc vụ việc đang “nóng”, nam diễn viên âm thầm nhập ngũ. Theo đó, tòa án quân sự là đơn vị xử lý bê bối của Lee Seo Won. Công chúng Hàn phẫn nộ khi nam nghệ sĩ này chọn cách nhập ngũ để trốn chạy sức ép. Với tình hình đó, hậu xuất ngũ, Lee Seo Won khó có đường quay lại showbiz.

Kang Ji Hwan: Nam diễn viên họ Kang bị buộc tội cưỡng hiếp tập thể 2 người phụ nữ tại nhà riêng ở Gwang Ju và bị bắt vào tháng 7/2019. Mặc dù thừa nhận hành vi tấn công tình dục, anh này vẫn khẳng định bản thân không thể nhớ được chuyện gì do quá say. Ngoài lãnh án 2 năm 6 tháng tù treo, Kang còn bị phạt 120 giờ lao động công ích và bắt buộc học 40 giờ điều trị tâm lý dành cho tội phạm tình dục.

Ảnh hưởng của scandal chấn động đẩy sự nghiệp của Kang Ji Hwan đến bờ vực tiêu tan. Nam diễn viên bị nhà sản xuất phim Joseon Survival hủy vai chính. Công ty quản lý Huayi Brothers thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền. Còn Tòa án tuyên bố Kang Ji Hwan bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình cũng như tham gia vào các công việc của ngành giải trí trong 3 năm.

Jang Mi In Ae: Jang Mi In Ae là nữ diễn viên ít tài nhiều tật của màn ảnh Hàn. Cô từng phải ngồi tù 2 năm vì tội sử dụng propofol - một chất gây nghiện bị cấm tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Jang Min In Ae thậm chí từng bị nghi ngờ là có tên trong đường dây gái gọi cao cấp ở xứ kim chi.

Đầu năm nay, giữa lúc chính phủ Hàn Quốc dùng mọi biện pháp giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho người dân trong mùa dịch, nữ diễn viên này lại tỏ ra bất mãn, phát ngôn xuyên tạc. Chưa hết, Jang Mi In Ae còn công khai xúc phạm cư dân mạng khi họ khơi lại bê bối chất cấm trong quá khứ và nhắc nhở cô đeo khẩu tranh tránh lây lan dịch bệnh. Đông đảo công chúng Hàn Quốc cho rằng cô không xứng đáng là người nổi tiếng.

Lee Tae Im: Năm 2018, “nữ hoàng cảnh nóng” Lee Tae Im đột nhiên nói lời tạm biệt với fan hâm mộ trên mạng xã hội. Cô cho biết bản thân đã trải qua một quãng thời gian khó khăn mới đi tới quyết định giải nghệ và sống một cuộc đời như người bình thường. Sau đó, công ty quản lý tiết lộ Lee Tae Im đã mang thai 3 tháng và sắp sửa kết hôn với một doanh nhân.

Lập gia đình chưa được bao lâu, nữ diễn viên phải chịu đựng nỗi ê chề khi chồng cô bị bắt vì tội lừa đảo một số tiền lớn để thao túng thị trường chứng khoán. Án phạt cho vị doanh nhân này là 18 tháng tù. Từ sau khi vụ việc của chồng nổ ra, Lee Tae Im càng kín tiếng. Mới đây, Star News trích lời Hwang Young Jin - một diễn viên hài kịch kiêm nhà báo - nói về tình hình hiện tại của “nữ hoàng cảnh nóng” rằng “cô đang chật vật nuôi con một mình”.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-dien-vien-han-co-kha-nang-roi-showbiz-vinh-vien-vi-scandal-ket-hon-post1109485.html