'3 tốt' ở Trường THPT Công nghiệp Việt Trì
PTĐT - Những năm qua, tích cực đổi mới phương pháp quản lý cũng như phương pháp dạy và học, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đã khẳng định được vị trí về chất lượng giáo dục trên địa bàn. Có được kết quả đó là do nhà trường đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể từ mục tiêu 3 tốt: 'Dạy tốt, học tốt và quản lý tốt'.

Một giờ học tại Trường THPT Công nghiệp Việt Trì
Trường THPT Công nghiệp Việt Trì hiện có 22 lớp với hơn 900 học sinh. Đảng bộ Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng với thực hiện các phong trào thi đua của ngành, như: “Dạy tốt - Học tốt”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...Hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo từng chủ đề, nội dung công việc cụ thể cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác quản lý học sinh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức nhà giáo; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Khắc ghi lời dạy của Bác, “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, nhiều cán bộ, giáo viên có cách làm hay, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, thường xuyên cập nhật các thông tin mới, làm phong phú bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục. Cô giáo Đặng Thị Minh Trang- Tổ trưởng Tổ Xã hội cho biết: “Với vai trò tổ trưởng chuyên môn, tôi luôn cùng các đồng nghiệp trong tổ trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm cho từng môn và từng giáo viên. Bản thân mỗi thành viên trong tổ luôn phát huy tinh thần tự học, tự sáng tạo để vươn lên, tạo sức hút cho học sinh tiếp thu bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”. Từ việc học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Công nghiệp Việt Trì không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thiện bản thân. Số lượng giáo viên tự học tập, rèn luyện để đạt chuẩn hóa về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ tăng dần qua từng năm. Hiện nay, 100% giáo viên có trình độ chuẩn đào tạo, trong đó trên chuẩn chiếm hơn 20%. Với việc tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác vào các môn học, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã thu hút đông đảo học sinh, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động tự học tự rèn luyện cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thiện nguyện, vệ sinh môi trường…giúp các em rèn luyện đạo đức, phát huy vai trò xung kích, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Toán- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học và làm theo Bác bằng việc thực hiện mục tiêu 3 tốt đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, có sức sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên tất cả các mặt: Hàng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá chiếm trên 98 % trở lên, học sinh giỏi toàn diện chiếm 13 %. Chất lượng giáo dục mũi nhọn nằm trong 10 trường tốp đầu của tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia bình quân đạt trên 99 %; tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng đạt khoảng 80 %. Nhiều năm liền, Đảng bộ Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đạt danh hiệu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202007/3-tot-o-truong-thpt-cong-nghiep-viet-tri-171860