3 bị cáo lãnh án chung thân vì mua bán ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng

TAND Tp.Đà Nẵng tuyên án chung thân ba bị cáo trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, sử dụng nền tảng Telegram để liên lạc, giao dịch hơn 3 lạng ketamine và 600 viên thuốc lắc.

Sáng 21/7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo Huỳnh Lai (26 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (30 tuổi), Lê Giao Phương Uyên (22 tuổi) và Nguyễn Quang Trường (24 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2023, Lê Giao Phương Uyên bắt đầu tham gia đường dây mua bán ma túy với mục đích kiếm tiền tiêu xài.

Qua giới thiệu của một người tên Tèo (chưa rõ lai lịch), Uyên được kết nối với Nguyễn Văn Linh (47 tuổi, trú Tp.HCM), đối tượng chuyên cung cấp ma túy. Cả hai liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram để tránh bị phát hiện.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi nhận được ma túy từ Linh, Uyên phân phối lại cho 4 người, trong đó có Huỳnh Lai và Nguyễn Minh Hoàng, 2 người bạn thân quen nên không lấy tiền chênh lệch. Với 2 người còn lại (chưa xác định danh tính), Uyên thu lợi 5 triệu đồng mỗi người.

Ngày 25/1/2024, Lai và Hoàng tiếp tục nhờ Uyên mua hơn 300 gram ketamine và 600 viên thuốc lắc, với tổng chi phí 140 triệu đồng. Sau khi giao dịch thành công, Uyên gửi ma túy về Đà Nẵng theo địa chỉ do Lai cung cấp.

Đến chiều 28/1, số ma túy được chuyển đến nơi. Lai là người trực tiếp nhận thùng hàng, mang về một căn nhà cấp bốn để cất giấu.

Ngoài ra, vào ngày 24/1, Lai giao ma túy cho Nguyễn Quang Trường để Trường giúp cất giữ và phân phối. Đổi lại, Trường được trả 7 triệu đồng tiền công. Sau đó, Trường đã giao toàn bộ số thuốc lắc và cất giữ phần ma túy ketamine còn lại tại nhà riêng.

Tuy nhiên, toàn bộ quá trình giao nhận, vận chuyển và tàng trữ ma túy đều nằm trong tầm giám sát của lực lượng Công an Tp.Đà Nẵng. Các bị cáo lần lượt bị bắt quả tang ngay sau đó.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 3 bị cáo Lai, Uyên và Trường đều dương tính với ma túy. Riêng Hoàng âm tính.

HĐXX nhận định các bị cáo đã cấu kết thành một đường dây mua bán ma túy có tổ chức, với số lượng lớn, phân chia rõ vai trò, sử dụng nền tảng mạng xã hội mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Việc vận chuyển ma túy từ Tp.HCM về Đà Nẵng không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mở rộng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Từ đó, TAND Tp.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Lai, Nguyễn Minh Hoàng và Lê Giao Phương Uyên mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Quang Trường 14 năm tù, cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/3-bi-cao-lanh-an-chung-than-vi-mua-ban-ma-tuy-tu-tphcm-ve-da-nang-204250721130224353.htm