200 người cắm trại kẹt vì cháy, vệ binh Mỹ điều trực thăng giải cứu

Giới chức Mỹ hôm 6/9 đã sử dụng hai chiếc trực thăng để giải cứu hơn 200 người khỏi một đám cháy rừng tại bang California.

Hiện tượng nắng nóng cực đoan khiến nhiệt độ tại bang California tăng cao, gây ra nhiều vụ cháy rừng nguy hiểm. Trong buổi tối 5/9, ngọn lửa đã lan đến Rừng Quốc gia Sierra, vốn là một khu cắm trại nổi tiếng ở bang này.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã sử dụng hai chiếc trực thăng Black Hawk và Chinook để giải cứu những người bị kẹt trong đám cháy. Giới chức bang ghi nhận ít nhất 12 người bị thương trong vụ cháy này, theo Guardian.

Dan Tune, phát ngôn viên của Rừng Quốc gia Sierra, cho biết ngọn lửa lan rộng trên 145 km2 của thị trấn Shaver Lake rồi đốt cháy lối đi duy nhất dẫn vào hồ bơi Mammoth. Đây cũng là nơi trú ẩn của những người bị mắc kẹt trong đám cháy.

“Chúng tôi đã sử dụng mọi nguồn lực để chữa cháy và tìm đường thoát hiểm cho người dân”, ông Tune cho biết.

Một người lính cứu hỏa chữa cháy tại bang California. Ảnh: AP.

Sáng 6/9, chính quyền bang California đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp đối với cộng đồng cư dân sống trong các khu vực lân cận, đồng thời yêu cầu người dân không ghé thăm điểm du lịch này trong Ngày Lao động (ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9, năm nay rơi vào ngày 7/9).

Kể từ ngày 15/8, bang California ghi nhận khoảng 900 đám cháy rừng. Các vụ cháy gây thiệt hại cho 1,5 triệu ha hoa màu, phá hủy gần 3.300 công trình và cướp đi mạng sống của 8 người.

Đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến hết ngày 7/9. Giới chức bang đã kêu gọi người dân tiết kiệm điện để giảm bớt gánh nặng cho lưới điện trên toàn bang.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/200-nguoi-cam-trai-ket-vi-chay-ve-binh-my-dieu-truc-thang-giai-cuu-post1128482.html