2 đối tượng ném vỏ chai, xịt hơi cay chống trả lực lượng công an
Ngày 22/12, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi không những không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách, bỏ chạy và dùng bình xịt cay, vỏ chai thủy tinh chống trả lực lượng công an.
Trước đó rạng sáng 21/12/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố, lực lượng HP22 Công an thành phố Hải Phòng và công an các địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Hai đối tượng Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tấn Bình (giữa)
Tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc địa bàn phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng), tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 7 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, các đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách, bỏ chạy mà còn dùng bình xịt cay, vỏ chai thủy tinh chống trả lực lượng công an.
Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tấn Bình, cùng sinh năm 2010 và cùng trú tại xã Tân Kỳ, Hải Phòng; bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng xử lý.
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Hải Phòng cũng phát hiện 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm D.V.H. (sinh năm 2004, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng), điều khiển xe mô tô BKS 15H1-398.87 và V.Q. K. (trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 34B4-524.84. Các lực lượng khác Công an TP Hải Phòng cũng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Phòng Cảnh sát giao thông kiểm soát 640 phương tiện, phát hiện 8 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 37 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Lực lượng HP22 xã Tân Kỳ, xã Tứ Kỳ phát hiện 2 đối tượng bắt trộm gia cầm tại xã Tứ Kỳ.
Cũng trong tối 20/12/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các phường, xã đã triển khai giáo dục pháp luật đối với các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, đồng thời vận động gia đình, người thân phối hợp quản lý.












