183 người chết vì TNGT trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019

Ngày 10/2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (từ ngày 2/2/2019 đến ngày 10/2/2019), toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 18 vụ, giảm 78 người chết, giảm 5 người bị thương.

Sau khi bị xe khách đâm vào ngày 8/2/2019 tại Quốc lộ 1A, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 36B 2286 bị vò nát, khiến 3 người trên xen tử vong, 5 người khác bị thương.

Cụ thể, Đường bộ xảy ra 276 vụ, chết 183 người, bị thương 241 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 13 vụ, giảm 73 người chết, giảm 5 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 5 vụ, giảm 5 người chết.

Trong dịp nghỉ tết, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.343 trường hợp vi phạm. Phạt tiền 12 tỷ 267 triệu đồng, giữ 3.935 phương tiện các loại và tước 385 Giấy phép lái xe các loại. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 537 trường hợp vi phạm; phạt tiền 467,5 triệu đồng.

Theo Cục cảnh sát giao thông đánh giá, trong các ngày trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại một số tuyến đường bộ trục chính ra vào cửa ngõ Hà Nội do người dân tập trung về quê ăn Tết và nghỉ Tết lên nên mật độ phương tiện tăng cao đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại đầu cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, ngã ba Giải Phóng - bến xe Nước Ngầm, nút giao đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển.

Tại các tuyến chính ra vào cửa ô TP Hồ Chí Minh và trong nội thành Hải Phòng, Đà Nẵng có xảy ra một số vụ ùn ứ do mật độ phương tiện tăng cao, lưu thông chậm. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài.

Còn theo Đánh giá của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình TNGT diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm quy định về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Đối tượng xảy ra TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy. Khu vực xảy ra TNGT chủ yếu tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị. Tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này tăng cao.

Cũng theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số lượt phản ánh qua các đường dây nóng gần 25 lượt/ngày, nội dung phản ánh chủ yếu là hành vi vi phạm các quy định liên quan tới kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, tình trạng xe khách chở quá số người quy định, tăng giá vé, bán vé nhưng không giữ chỗ cho hành khách, khi hành khách phản ánh tình trạng chở quá tải nhà xe đã đuổi hành khách khỏi xe giữa đêm khuya. Các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, sau 8 ngày nghỉ Tết, tính từ 7h sáng ngày 2/2 đến 7h sáng ngày 9/2, đã có 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông, chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết, trong đó, 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/atgt/183-nguoi-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-dip-nghi-tet-nguyen-dan-tintuc429380