13 người bị thương khi cưỡng chế đất

Lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Cà Mau cho biết có đến 10 người bị bỏng, 3 người bị thương trong vụ đoàn cưỡng chế bị tạt xăng. Trong đó, 1 nạn nhân đang điều trị tại TP.HCM.

Chiều 8/8, cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì nóng lên với thông tin nhiều người bị tạt xăng ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau).

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Phạm Phúc Giang cho biết địa phương sẽ hỗ trợ cho mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Tình hình an ninh trật tự sau vụ cưỡng chế đã được ổn định.

Hiện trường vụ cưỡng chế. Ảnh: Nhật Tân.

Lãnh đạo Cục thi hành án Dân sự tỉnh Cà Mau cho biết có đến 13 cán bộ bị thương trong vụ cưỡng chế nhà ông Phạm Hoàng Kiếm (60 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Hiến (52 tuổi). Trong đó, 10 cán bộ bị tạt xăng rồi châm lửa đốt.

"Một cán bộ được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy, 5 người bị bỏng vùng mặt, cổ, tai... đang được bác sĩ chăm sóc theo dõi, sức khỏe đã ổn định. Bốn người được chuyển về tuyến huyện để điều trị cùng 3 cán bộ công an. Trong đó, có 3 người bị thương do hung khí của đối tượng chống đối gây ra", đại diện cơ quan thi hành án nói tại buổi họp báo.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, 5 người bị bỏng đang nằm điều trị với mức độ 2-3, tỷ lệ bị bỏng 4-10%.

Cùng ngày, Công an huyện Cái Nước tạm giữ hình sự vợ chồng ông Kiếm và ông Lê Thành Lập (70 tuổi, anh của bà Hiến) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Em rể và con trai bà Hiến là Phạm Văn Nguyên đã bỏ trốn, công an đang truy bắt.

Khu đất bị cưỡng chế rộng hơn 4.600 m2, đã được ông Lê Vũ Khi (em của bà Hiến) bán cho người khác nhưng gia đình bà Hiến đang ở trên phần đất này và không chịu di dời.

Hơn một năm trước, TAND huyện Cái Nước buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho người mua. Bà Hiến cho rằng phần đất này bà được cha mẹ lúc còn sống cho lại 3.000 m2 nhưng chỉ làm giấy tay, không tách thửa trong sổ đỏ của ông Khi.

Vì vậy, sau khi lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế đã bị gia đình bà Hiến phản ứng bằng cách tạt xăng và đốt khiến nhiều người bị bỏng.

Việt Tường - Tuấn Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/13-nguoi-bi-thuong-khi-cuong-che-dat-post976289.html