106 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Hà Nội có kết quả âm tính

Chiều 9-3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo, tính đến 15 giờ ngày 9-3, Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Hiện tại, tất cả những bệnh nhân và trường hợp nghi ngờ đều đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh). Sau khi xác minh, thành phố xác định tổng số 191 người đã tiếp xúc gần (F1) với những trường hợp nêu trên; 569 người tiếp xúc với F1 (F2). Trong đó, đã lấy mẫu 151 trường hợp F1, F2; 106 trường hợp âm tính, 45 trường hợp đang chờ kết quả. Đối với 21 người tiếp xúc gần (F1) với ca nhiễm số 17 ở Bệnh viện Hồng Ngọc, 20/21 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. 1 người chưa được lấy mẫu là trường hợp đi khám cùng bệnh viện mới phát hiện, hiện đang cách ly tại nhà, đã liên hệ lấy mẫu trong ngày 9-3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), hiện 16 phi công, tiếp viên trên chuyến bay VN0054 với ca nhiễm Covid-19 số 17 đều đang được cách ly, giám sát. Trong đó, 11/12 tiếp viên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 1 tiếp viên được lấy mẫu ngày 9-3, chưa có kết quả; 3/4 phi công đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 1 trường hợp chưa có kết quả. Đối với các nhân viên phục vụ trên máy bay VN0054 trong các chuyến bay tiếp theo đều được giám sát sức khỏe chặt chẽ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các trường hợp nhiễm Covid-19 vừa qua đều được xác định rõ nguồn gốc. Thành phố cũng đã kịp thời thông báo tới các tỉnh, thành phố liên quan có người tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Đồng thời, đang tiến hành xác định những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm từ số 22 đến 30. Thành phố sẽ cung cấp thông tin minh bạch các địa điểm mà những bệnh nhân nhiễm bệnh đã ở, đi qua để người dân nếu có tiếp xúc chủ động khai báo. Sở Ngoại vụ thành phố cần chủ động thông tin đầy đủ tình hình dịch bệnh, người nước ngoài bị nhiễm bệnh và cách ly tới Đại sứ quán các nước. Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định, những ngày tới, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở mức cao, vì vậy người dân cần nhận thức rõ tình hình để chủ động phòng, chống, tránh những nơi tập trung đông người. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức cho người dân vệ sinh làng, xóm, tổ dân phố và thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cá nhân, tổ chức dừng các chuyến công tác nước ngoài, trừ trường hợp được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, giảm thiểu tối đa các hội nghị không cần thiết, hạn chế tập trung đông người. Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố tổ chức khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tổ chức có thực hiện tốt phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố chủ trì phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp nhận các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm để đưa về các bệnh viện cách ly theo quy định. Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra các bệnh viện trên địa bàn về việc tổ chức các phòng khám riêng dành cho các trường hợp nghi ngờ đến khám. Cùng với đó, từ ngày 10 đến 15-3, Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát những người đã hết thời gian cách ly để đưa về địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/106-truong-hop-tiep-xuc-gan-voi-cac-ca-nhiem-covid-19-tren-dia-ban-ha-noi-co-ket-qua-am-tinh-611866