10 nhóm nhạc Kpop phá vỡ 'lời nguyền 7 năm', hoạt động lâu nhất đến nay

Big Bang, Brown Eyed Girls, Super Junior, TVXQ... là những nhóm nhạc tài năng, hoạt động lâu nhất của Kpop, bất chấp 'lời nguyền 7 năm'.

Người hâm mộ Kpop thường truyền tai nhau về 'lời nguyền 7 năm', nỗi ám ảnh chung của mọi nhóm nhạc thần tượng Xứ Hàn. Bởi 7 năm là thời hạn hợp đồng thường thấy giữa công ty quản lý và các ban nhạc, cũng là "tuổi thọ" của rất nhiều nhóm nhạc Kpop. Sau cột mốc này, phần lớn nhóm nhạc phải trải qua nhiều thử thách, biến cố lớn trong việc duy trì hoạt động trên thị trường âm nhạc nổi tiếng khốc liệt.

Dưới đây là 10 nhóm nhạc nổi tiếng của Kpop phá vỡ "lời nguyền" ấy:

BIGBANG

Hình tượng của BIGBANG đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hàng loạt scandal của các thành viên và đỉnh điểm là chuỗi bê bối khiến Seungri phải rời nhóm, từ giã làng giải trí.

BIGBANG là nhóm nhạc nam thuộc công ty giải trí YG Entertainment, gồm 5 thành viên: G-Dragon, Teayang, TOP, Deasung, Seungri. Nhóm chính thức được ra mắt vào 19/8/2006 với ca khúc đầu tiên "We Belong Together", trong chương trình hòa nhạc kỉ niệm 10 năm YG Family.

Trong suốt quá trình hoạt động, BIGBANG được cộng đồng âm nhạc quốc tế đánh giá là nhóm nhạc tài năng, 5 thành viên tự tạo nên phong cách rất riêng, đi ngược lại các tiêu chuẩn vốn rất khắt khe của Kpop.

Năm 2019, thành viên Seungri đã phải tuyên bố rời nhóm bởi những bê bối liên quan đến quán bar Burning Sun, nơi Seungri từng giữ chức Giám đốc điều hành. Cho đến nay, 4 thành viên còn lại, người thì thực hiện nghĩa vụ quân sự, người chuẩn bị cho dự án riêng.

Bất chấp những khó khăn, cạnh tranh khốc liệt của Kpop, các thành viên đã đồng hành cùng nhau hơn 14 năm. Với người hâm mộ, họ vẫn là những chàng trai tài năng, có tầm ảnh hưởng lớn trong nềm âm nhạc xứ kim chi.

Brown Eyed Girls

Brown Eyed Girls là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất thế hệ Kpop thứ hai, bốn cô gái vẫn luôn nhận được sự mến mộ của khán giả yêu nhạc. (Nguồn: Fanpop)

Brown Eyed Girls là một trong hai nhóm nữ K-Pop lọt vào danh sách này, bởi các nhóm nhạc nữ thường có "tuổi thọ" không cao, họ phải đối mặt với nhiều lực cản và sức ép hơn các nhóm nhạc nam.

Brown Eyed Girls thuộc sự quản lý của Công ty Mystic Entertainment, ra mắt vào 2/3/2006 với bài hát "Come Closer". Bốn cô gái JeA, Gain, Narsha và Miryo cho đến nay vẫn là nhóm nhạc quyến rũ nhất Kbiz, đã đồng hành 14 năm 6 tháng 21 ngày.

Gavy NJ

Đội hình Gavy NJ hiện nay hoàn toàn không còn bất kỳ thành viên gốc nào.

Gavy NJ là bộ ba pop ballad gồm Hyemin, Heeyoung và Sihyeon, trực thuộc công ty Goodfellas Entertainment, ra mắt ngày 9/11/2005 với bài hát "Happiness".

Năm 2009, khi Hyemin tách khỏi nhóm, công ty đã lựa chọn Misty để thay thế vị trí bị bỏ trống. Sau đó, Jenny và Gunji cũng được chọn để thay thế khi Heeyoung và Misty lần lượt rời đi vào năm 2011 và 2012.

Đến năm 2016, thành viên kỳ cựu cuối cùng của nhóm là Sihyeon cũng tuyên bố rời nhóm, vị trí của cô được Seorin thay thế. Đến nay, đội hình của Gavy NJ gồm Jenny, Gunji và Seorin.

Tuy có sự thay đổi các thành viên trong nhóm nhưng Gavy NJ vẫn được xem là nhóm nhạc nữ hoạt động lâu nhất Kbiz với thời gian 14 năm 10 tháng 17 ngày.

Super Junior

Super Junior chạm đến đỉnh cao sự nghiệp với mức độ nổi tiếng toàn cầu ở kỷ nguyên "Bonamana". Cái tên Super Junior xuất hiện liên tục trên khắp mọi mặt báo, debut trên nhiều BXH âm nhạc quốc tế. (Nguồn: SM Entertainment)

Super Junior là nhóm nhạc nam trực thuộc công ty SM Entertainment, ra mắt ngày 6/11/2005 với bài hát “Twins (Knock Out)”.

Ban đầu, nhóm có 12 thành viên gồm Leeteuk, Heechul, Hangeng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook và Kibum. Đến năm 2006, Kyuhyun được gia nhập vào nhóm, khiến Super Junior trở thành nhóm nhạc có nhiều thành viên nhất Kpop.

Hiện tại, đội hình của Super Junior bao gồm tất cả thành viên cũ trừ Hangeng, Kangin, Kibum và Henry, còn Sungmin thì không hoạt động một thời gian dài sau khi kết hôn.

Bất chấp tất cả những thay đổi về đội hình hay điều tiếng, Super Junior vẫn tiếp tục hoạt động trong Kpop với khoảng thời gian 14 năm 10 tháng 17 ngày.

SG Wannabe

Đến nay, dù ít hoạt động, nhưng SG Wannabe vẫn luôn được khán giả châu Á ngưỡng mộ và tìm kiếm qua các ca khúc pop ballad nhẹ nhàng, sâu lắng đi vào lòng người. (Nguồn: Fandom Kpop)

SG Wannabe ra mắt vào ngày 20/1/2004 với 3 thành viên: Yongjun , Jinho và Dongha, nhóm nổi lên với bài hát đầu tiên “Timeless”, là một trong những nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc trong thập niên 2000.

Sau rất nhiều thành công, Dongha đã rời nhóm vào năm 2007, vị trí của anh được thay thế bởi Seokhoon. Đến năm 2011, nhóm đã ngừng hoạt động một thời gian sau khi Dongha tự tử do trầm cảm.

Đầu năm 2015, SG Wannabe ký hợp đồng với CJ E & M và tuyên bố trở lại Kbiz sau 4 năm tạm ngừng hoạt động. Cho đến nay, họ đã ở bên nhau 16 năm 8 tháng 6 ngày.

DBSK (TVXQ)

Kể từ giây phút chia tách, những người dành tình cảm cho nhóm không khỏi xót xa cho "đế chế" DBSK ngày còn huy hoàng. (Nguồn: Kpop)

Ngày 26/12/2003, DBSK (hay TVXQ) ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc 5 thành viên gồm U-Know, Changmin, Junsu, Jaejoong và Yoochun với ca khúc đầu tay “Hug”. Trong nhiều năm, họ đã tạo ra những bản hit vô cùng đình đám và thành công, góp công “mở đường” cho làn sóng Hallyu lan mạnh mẽ ra thế giới.

Đến tháng 1/2011, 3 thành viên Junsu, Jaejoong và Yoochun đã tuyên bố rời công ty chủ quản SM Entertainment do phải chịu bản "hợp đồng nô lệ" kéo dài 13 năm. Họ rời nhóm để thành lập JYJ và kí hợp đồng với C-Jes Entertainment, hai thành viên Yunho và Changmin lựa chọn gắn bó với SM Entertainment và giữ gìn tên gọi DBSK cho đến hôm nay.

Tuy vướng phải nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi 3 thành viên rời đi, nhưng trong suốt 16 năm 9 tháng hoạt động, DBSK vẫn luôn chiếm được trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Fly to the Sky

Fly to the Sky là một trong hai nhóm nhạc duy nhất của SM Entertainment (thậm chí là của cả Kpop) giữ được nguyên vẹn đội hình và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng kể cả sau khi đã rời khỏi công ty quản lý.

Fly to the Sky ra mắt vào ngày 21/11/1999 với bài hát “Day by Day”. Nhóm gồm hai thành viên Brian và Hwanhee, là một trong những nhóm nhạc R&B nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc.

Tháng 11/2004, Fly to the Sky chính thức rời SM Entertainment, bộ đôi đã ký hợp đồng với PFull Entertainment. Năm 2009, cặp đôi tài năng này tuyên bố không gia hạn hợp đồng với công ty quản lý, mỗi người sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp riêng.

Sau 5 năm gián đoạn hoạt động nhóm, năm 2014, nhóm nhạc đã ký hợp đồng với H2 Media, công ty quản lý của Hwanhee. Kể từ khi thành lập cho đến nay, họ đã ở bên nhau 20 năm 10 tháng.

G.o.d

Nếu như H.O.T, ShinHwa thu hút fan trẻ thì G.o.d còn được lòng cả những khán giả lớn tuổi. Nhóm nhạc này cũng thuộc số ít nghệ sĩ Kpop đạt kỷ lục tiêu thụ hàng triệu album. (Nguồn: Naver)

G.o.d là nhóm nhạc nam có 5 thành viên gồm Joon Park, Danny, Kyesang, Hoyoung và Taewoo, ra mắt ngày 13/1/1999 với “To Mother”. Đây là nhóm nhạc đầu tiên và cũng là idol đầu tiên mà JYP đóng vai trò sản xuất chính. Ban đầu, G.o.d không được chú ý vì ngoại hình kém lung linh nhưng ngày càng thành công bởi tài năng và chất lượng âm nhạc.

Năm 2005, nhóm tạm dừng hoạt động để các thành viên tập trung vào các hoạt động solo, sau đó lại tái hợp vào năm 2014 và tiếp tục hoạt động cho đến nay. Suốt 21 năm 8 tháng 10 ngày qua, G.o.d là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc sở hữu album có lượng tiêu thụ hàng triệu bản, đồng thời sở hữu rất nhiều bản hit mà cho đến nay vẫn khiến trái tim của nhiều Fan phải thổn thức.

Shinhwa

ShinHwa là nhóm Kpop lâu đời nhất vẫn giữ vững được đội hình 6 thành viên và thu hút khán giả hâm mộ mỗi khi trở lại sân khấu.

ShinHwa là trường hợp hiếm hoi trong số những nhóm nhạc Kpop thế hệ đầu. Nhóm ra mắt dưới trướng SM Entertainment ngày 9/5/1998 với 6 thành viên: Eric Mun, Lee Min Woo, Kim Dong Wan, Shin Hye Sung, Jun Jin và Andy Lee. Sau gần 22 năm 5 tháng hoạt động, bắt tay với nhiều công ty giải trí khác nhau, ShinHwa thực sự là "huyền thoại" giống như tên của nhóm, bởi các chàng trai vẫn luôn sát cánh bên nhau.

Sechskies

Sức hút của SechsKies đến từ sự nam tính, chín chắn của những người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Ra mắt 15/4/1997 dưới trướng công ty DSP Media, SechsKies gồm 6 thành viên: Eun Ji Won (trưởng nhóm), Lee Jae Jin, Kim Jae Duk, Kang Seung Hoon, Ko Ji Yong và Jang Su Won. Đến tháng 5/2000, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhóm đột nhiên tan rã trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Năm 2016, qua chương trình Infinity Challenge, SechsKies đã tổ chức thành công concert tái hợp. Tháng 5/2016, trừ Ji Yong, nhóm chính thức quay trở lại ngành công nghiệp giải trí khi ký hợp đồng với công ty YG Entertainment.

Đến tháng 1/2019, Seung Hoon chính thức rời khỏi nhóm vì dính phải hàng loạt scandal, SechsKies tiếp tục hành trình với 4 thành viên. Cho đến nay, tính cả thời gian tan rã, nhóm đã gắn bó được 23 năm 5 tháng 9 ngày, trở thành nhóm nhạc tồn tại lâu nhất trong lịch sử Kpop.

(theo Koreaboo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/10-nhom-nhac-kpop-pha-vo-loi-nguyen-7-nam-hoat-dong-lau-nhat-den-nay-124033.html