Gian lận điểm có ảnh hưởng đến xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

Hàng trăm câu hỏi được ban tư vấn giải đáp tại chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: 'Cơ hội nào ở nguyện vọng bổ sung' do Báo Người Lao Động tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tuyển sinh và đại diện các trường ĐH, CĐ bắt đầu từ 10 giờ -12 giờ ngày 13-8

Thí sinh tham khảo thông tin tuyển sinh trên Báo Người Lao Động

Ngày 12 -8, các trường ĐH sẽ chốt danh sách thí sinh nhập học và công bố tiếp tục nguyện vọng bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Nắm bắt được nhu cầu của thí sinh về việc chọn lựa nguyện vọng tiếp theo để có cơ hội trúng tuyển ĐH, CĐ 2018, Báo Người Lao Động đã mời các chuyên gia và các trường ĐH, CĐ đến tham dự giao lưu trực tuyến để giải đáp thắc mắc trong việc lựa chọn ngành, trường có cơ hội trúng tuyển cao ở nguyện vọng bổ sung.

Chương trình sẽ thông tin về những trường còn chỉ tiêu tuyển nguyện vọng bổ sung; giải đáp các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký xét tuyển bổ sung; những mốc thời gian cần lưu ý; tư vấn chọn, ngành chọn trường phù hợp với năng lực và kết quả thi của thí sinh...

Khách mời tham dự chương trình gồm:

- TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác Sinh viên – ĐH Quốc gia TP HCM

- PGS-TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

- TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt

- Thạc sĩ Đoàn Việt Anh, Phó ban Tuyển sinh Trường ĐH Lạc Hồng

- Cô Phạm Thị Vân, Trưởng Bộ phận Tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến

- Thạc sĩ Đường Anh Tân - Giám đốc Trung tâm Thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn

- Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

ThS Phạm Thái Sơn (áo xanh), Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM tư vấn cho thí sinh

PGS-TS Thái Bá Cần, HIệu trưởng Trường ĐH Hồng Bàng trả lời câu hỏi của thí sinh

ThS Đường Anh Tân (bìa trái), Trường CĐ Đại Việt; ThS Đoàn Việt Anh, Trường ĐH Lạc Hồng và cô Phạm Thị Vân, Trường ĐH Văn Hiến trả lời câu hỏi của thí sinh

Ban Tư vấn đang trả lời trực tuyến của thí sinh quan tâm đến xét tuyển nguyện vọng bổ sung

TS Lê Thị Thanh Mai, ĐHQG TP HCM trả lời câu hỏi của thí sinh

TS Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt cùng ban tư vấn trả lời câu hỏi của thí sinh

Ban tư vấn đã trả lời hàng trăm câu hỏi của thí sinh, phụ huynh gửi tới chương trình, trong đó có những câu hỏi khá "hóc búa" như gian lận điểm thi ở một số tỉnh có khiến thí sinh bị trượt oan? Những ngành nào là ngành hot trong đợt xét tuyển bổ sung lần này... Mời bạn đọc theo dõi toàn bộ nội dung buổi giao lưu:

NLĐO

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/10-gio-ngay-13-8-truc-tuyen-co-hoi-nao-cho-nguyen-vong-bo-sung-20180810170636315.htm