Hiệp hội Yến sào Việt Nam (VSFA) cho biết, đã làm việc với Chi cục Kiểm Lâm một số tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, An Giang, Đăk Lăk... về tình trạng một số đối tượng giăng bẫy bắt chim yến làm vật phóng sinh, hoặc bán cho các quán nhậu dưới tên gọi ''chim sẻ'.
Những năm gần đây, phong trào nuôi chim yến phát triển rầm rộ không chỉ ở các vùng quê mà tại nhiều thành phố lớn. Người dân nuôi chim yến bởi giá trị kinh tế mà loài chim này mang lại rất lớn, trong khi vốn đầu tư không nhiều. Việc nuôi chim yến tại vùng quê, nơi mà ranh giới giữa các hộ có sự giãn cách xa thì tác động cũng như sự ảnh hưởng là không đáng kể.
Trước siêu lợi nhuận từ việc nuôi chim yến, phong trào nhà nhà nuôi yến trở nên khá quen thuộc. Không ít hộ trúng thu hoạch tổ yến kháo nhau: Câu 'muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo' đã xưa như… trái đất. Bây giờ, phải là 'muốn giàu nuôi yến…'. Họ cho rằng chỉ cần bỏ ra số vốn tiền tỷ, sau đó thu về chục tỷ là thường. Thực tế, người 'trúng' tổ yến thì ít, người thất bát thì nhiều. Nhưng điều dễ nhận thấy nhất là việc nuôi yến trong khu dân cư dễ dẫn đến gây mất tình làng nghĩa xóm.
Ngày 11/5, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề: 'Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam'.
Ông Nguyễn Chung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Yến sào Việt Nam (SFA), cho biết nhiều người nuôi yến khá bức xúc trước một hình ảnh phản cảm. Đó là, một số người đã săn bắt chim yến bán làm vật phóng sinh tại dịp lễ Phật đản vừa qua, trước cổng chùa Dinh Thầy Thím (ảnh, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Từng là một viên chức, anh Nguyễn Anh Thiên (TP Quảng Ngãi) rẽ ngoặt sang nghề nuôi chim yến, mỗi tháng thu vài chục triệu đồng.