Xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bắc Giang đồng tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang vào sáng ngày 6/6.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Về phía Việt Nam, tham gia hội nghị trực tuyến có lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu cả nước; trong đó, có điểm cầu Lâm Đồng. Về phía nước bạn có lãnh đạo ngành thương mại tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc), đại diện các địa phương có quan hệ xuất nhập khẩu mật thiết với Việt Nam như thành phố Côn Minh, châu Hồng Hà, thị Bằng Tường, Hà Khầu…, đại diện Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam và các thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa. Đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại hai tỉnh nước bạn cũng tham gia với mục tiêu xúc tiến thương mại giữa hai quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2020, diện tích vải thiều toàn tỉnh là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn. Trong đó, vải chín sớm 6.000 ha, sản lượng ước đạt 45.000 tấn; vải thiều chính vụ 22.100 ha, sản lượng ước đạt 115.000 tấn. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP là 15.000 ha, diện tích sản xuất theo Global GAP là 218 ha, sản lượng ước đạt trên 1.500 tấn. Mục tiêu của Bắc Giang là nội tiêu 80.000 tấn và xuất khẩu 80.000 tấn.

Sơ chế tại 1 cơ sở xuất khẩu vải Bắc Giang

Sơ chế tại 1 cơ sở xuất khẩu vải Bắc Giang

Vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm sản lượng rất lớn. Hiện, có 149 mã số vùng trồng tại 4 huyện trong tỉnh với diện tích 15.856 ha, sản lượng ước đạt 94.400 tấn. Về mã cơ sở đóng gói hiện có 288 cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng theo yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường truyền thống, có quan hệ hợp tác lâu dài cho trái vải Bắc Giang.

Thị trường Nhật Bản chấp thuận 19 mã số vùng trồng, với diện tích 103 ha và 107 nông hộ, sản lượng ước đạt trên 600 tấn. Thị trường Hoa Kỳ, Australia, EU tiếp tục duy trì 19 mã số vùng trồng với diện tích 218 ha, sản lượng ước đạt trên 1.500 tấn.

Đưa vải ra chợ tại Bắc Giang

Đưa vải ra chợ tại Bắc Giang

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tiến độ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp xuất khẩu, các trung tâm thương mại ngưng trệ… khiến tình hình xuất khẩu trái vải thiều sang các thị trường nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Các nhà quản lý nông nghiệp, thương nhân phía hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam đề nghị hai nước tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục thông quan mặt hàng vải tươi. Đồng thời, đề nghị Bắc Giang quản lý chặt chẽ chất lượng vải, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. Việc giao lưu hợp tác thương mai giữa hai nước là vô cùng quan trọng, giúp nông dân cả hai bên có thu nhập và cần tiếp tục tăng cường xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai quốc gia. Lãnh đạo các ngành chức năng phía Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện thông quan để xuất khẩu nông sản thuật lợi, nhất là xuất khẩu thông qua đường chính ngạch.

Lâm Đồng tham gia hội nghị với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm xúc tiến thương mại cho mặt hàng nông sản, tiếp thu ý kiến của các nhà nhập khẩu nước ngoài, xây dựng mã số vùng trồng cũng như mã cơ sở đóng gói. Đây là kinh nghiệm quý giúp Lâm Đồng tăng cường xuất khẩu nông sản ra thị trường quốc tế.

D.QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/kinhte/202006/xuc-tien-tieu-thu-vai-thieu-bac-giang-3007034/