Xúc động trước di nguyện cuối đời của cố NSƯT Thanh Hoàng

Những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, NSƯT Thanh Hoàng đã dặn vợ con không nên quá đau buồn. Ông xác định, con người ai cũng trải qua sinh - lão- bệnh- tử.

Sáng nay (27/7), tại nhà Tang lễ quận 3 (TP.HCM) bắt đầu lễ viếng cố NSƯT Thanh Hoàng (tên thật Hồ Kim Hoàng, SN 1963, quê tỉnh Bạc Liêu).

Trước sự ra đi của chồng, vợ cố nghệ sĩ đau buồn chia sẻ: “Những ngày cuối đời, anh trải qua nhiều cơn đau toàn cơ thể. Biết được sức khỏe yếu dần, anh vẫn nắm tay vợ con ai ủi rằng: "Ai cũng phải về với đất mẹ, em và các con không nên đau buồn"...”.

Một đồng nghiệp tới viếng di hài nghệ sĩ Thanh Hoàng.

Theo đó, tâm nguyện của cố NSƯT Thanh Hoàng là vợ con hãy yêu thương chăm sóc nhau. Riêng các con hãy học tập thật tốt để thực hiện những ước mơ của mình.

Một tâm nguyện nữa của cố NSƯT Thanh Hoàng đó là sửa lại ngôi nhà gia đình đang ở hiện tại. Di nguyện này, vợ nghệ sĩ nói sẽ thực hiện sau khi chu toàn tang lễ cho ông.

Nhiều người chia sẻ nỗi đau mất chồng với vợ nghệ sĩ.

Ba năm trước, NSƯT Thanh Hoàng trải qua nhiều cơn đau ở họng. Sau khi thăm khám, nghệ sĩ phát hiện mình mang một khối u hạch ở cổ. Chứng bệnh dần trở nên nặng hơn và di căn đến gan, mật, tụy...

Trong lần điều trị cuối cùng, bác sĩ đã tiên lượng ông còn sống thêm một tháng. Thế nhưng, diễn tiến căn bệnh còn nhanh hơn thế, chỉ một tuần sau, ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 26/7 (tại nhà riêng trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Do ngày đầu tiên tổ chức lễ viếng nên số lượng khách đi theo đoàn thể còn chưa nhiều. Tuy nhiên, các đồng nghiệp, nghệ sĩ thân thiết, các cơ quan truyền thông cũng có mặt từ sớm để thắp ném hương tưởng niệm nam nghệ sĩ. Sau đó, mọi người đến gần nơi nghệ sĩ nằm để nhìn mặt ông lần cuối.

Nghệ sĩ Thanh Hoàng sinh ra trong gia đình nghèo có năm anh em. Năm 1984, anh tốt nghiệp đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM và công tác tại trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

NSƯT Thanh Hoàng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng, đóng và dàn dựng nhiều vở kịch. Do vẻ ngoài và phong thái nghiêm nghị, từ độ tuổi đôi mươi, ông thành công qua các vai già, vai ông lớn trong các vở kịch cổ điển nước ngoài.

Dạ cổ hoài lang - vở kịch do NSƯT Thanh Hoàng sáng tác - có hơn 1.000 suất diễn, từng đoạt 4 huy chương Vàng cho 4 diễn viên trong liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995....

Sáng 29/7, linh cữu nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xuc-dong-truoc-di-nguyen-cuoi-doi-cua-co-nsut-thanh-hoang-a379516.html