Xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở Kỳ Sơn, Tương Dương

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Tương Dương đã xuất hiện các cơn mưa lớn, gây tình trạng sạt lở. Cá biệt có những tảng đá lớn đã rơi vào nhà dân.

Theo ghi nhận của P.V, trên địa bàn huyện Tương Dương hiện đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, giao thông của người dân, đặc biệt là trong những ngày qua tại địa phương này xuất hiện các cơn mưa với lưu lượng khá lớn. Trong ảnh: Điểm sạt lở kéo dài khoảng 50 mét trên tuyến đường từ ngã ba Cửa Rào vào thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương. Ảnh: Quang An

Sau khi khối đất đá đổ xuống lòng đường, địa phương đã huy động máy móc để san gạt đảm bảo giao thông, tuy nhiên, các lớp đất đá mùn yếu còn treo lơ lửng, có thể tiếp tục đổ ập xuống nếu mưa lớn. Ảnh: Xuân Hoàng

Gia đình anh Lương Văn Giáp ở bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương đến nay vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ về thời khắc cuối tháng 6 vừa qua. Trong cơn mưa lớn, tảng đá khổng lồ lao thẳng từ trên đỉnh núi vào nhà, cả gia đình suýt chết trong gang tấc. Ảnh: Quang An

Tảng đá này rơi từ có chiều dài 1,3 mét, rộng 1 mét, ước tính trọng lượng khoảng nửa tấn, rơi từ trên núi do mưa lớn gây sạt lở. Dù không gây thiệt hại về người nhưng nhà cửa, hàng hào, giường tủ... của gia đình anh Giáp đã bị hư hỏng. Ảnh: CSCC

Gia đình cụ Vi Thị Tuyết, xã Yên Na cũng bị đá rơi từ trên núi vào nhà, làm hư hỏng tường nhà và nhiều vật dụng. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại huyện Kỳ Sơn, nơi xảy ra trận lũ lịch sử vào tháng 10/2022 hiện cũng trong tình trạng tương tự, nhiều điểm sạt lở xuất hiện sau các đợt mưa vừa qua. Trong ảnh: Tuyến Tỉnh lộ 543D từ thị trấn Mường Xén đi Mường Típ, Mường Ải bị sạt lở nguy hiểm, địa phương đã phải cắm biển cảnh báo người dân khi qua đoạn đường này. Ảnh: Quang An

Các tảng đá lớn đổ xuống lòng đường khiến ai đi qua cũng rùng mình, đặc biệt trong những ngày mưa. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, tâm lũ năm ngoái, nhiều hộ dân chưa được tái định cư vẫn phải tiếp tục bám trụ tại những căn nhà tạm. Phía sau là các vết sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Quang An

Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường đi từ bản Hòa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ đi xã Tây Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Gia đình bà Nguyễn Thị Chiến, bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ sau khi nhà ở bị vùi lấp buộc phải dựng căn lều tạm với các tấm bạt thô sơ. Nơi ở mới hiện chưa có, gia đình lại càng nơm nớp lo sợ mùa mưa lũ mới lại đến. Theo anh Vi Văn Truyền - Trưởng bản Hòa Sơn cho biết, trên địa bàn của bản hiện có 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao, những lúc trời mưa to, bà con lo sợ sạt lở núi, vùi lấp nhà cửa. Ảnh: Quang An

Theo Chuyên gia thời tiết, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy dự báo vào tháng 8 và tháng 9 sẽ là cao điểm mưa lũ tại Nghệ An. Do đó, các điểm ách yếu, có nguy cơ cao cần được các địa phương và cơ quan chức năng xử lý sớm để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Quang An - Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/xuat-hien-nhieu-diem-sat-lo-o-ky-son-tuong-duong-post272953.html