Xuân Trường có mất cơ hội lên tuyển?

Tiền vệ Lương Xuân Trường nhiều khả năng sẽ tự đánh mất cơ hội lên ĐTQG ở đợt tập trung sắp tới bởi phong độ thi đấu khá thất thường.

Vừa qua, HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ấn định thời gian hội quân từ ngày 6/12 đến 28/12 để chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng sẽ diên ra vào năm sau là AFF Suzuki Cup và vòng loại World Cup 2022.

Đây sẽ là cơ hội để những gương mặt có tên trong danh sách triệu tập của vị chiến lược gia người Hàn Quốc nỗ lực hết mình để góp mặt ở bản danh sách cuối cùng. Như HLV Park đã từng nói, ĐTQG Việt Nam cần thay đổi về nhiều mặt bởi lối chơi của chúng ta trong những năm qua đã bị các đối thủ bắt bài.

Xuân Trường không có phong độ và thể lực tốt nhất tại V.League 2020.

Không những thế, điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ cũng đã bị đối phương nghiên cứu kỹ và đưa ra được cách thức hóa giải. Bởi vậy, không loại trừ khả năng ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập và thử nghiệm nhiều gương mặt mới.

Việc tạo cơ hội cho các nhân tố mới đồng nghĩa với khả năng một số gương mặt thường xuyên góp mặt ở ĐTQG nhưng không có phong độ cao khả năng cao sẽ "bật bãi" khỏi ĐTQG. Tại V.League 2020, những gương mặt thường xuyên ăn cơm tuyển và là trụ cột của ĐTQG như Công Phượng, Tiến Linh, Ngọc Hải, Trọng Hoàng... đều giữ được phong độ nên rất khó để thay thế.

Tuy nhiên, có một cái tên từng được kỳ vọng rất nhiều nay lại là người khiến NHM cảm thấy lo lắng vì khả năng cao anh sẽ không được triệu tập. Cái tên ấy không ai khác chính là tiền vệ Lương Xuân Trường. Tiền vệ thuộc biên chế HAGL FC từng được kỳ vọng rất lớn bởi anh là mẫu tiền vệ có khả năng bao quát, giữ nhịp và chuyền bóng tốt.

Trong quá khứ, dù thi đấu ở cấp độ trẻ hay ĐTQG, Trường "híp" (biệt danh của Xuân Trường) luôn thi đấu rất hay ở khu trung tuyến. Chắc hẳn, chúng ta vẫn còn nhớ những đường chuyền vượt tuyến như đặt hay những đường chọc khe đầy thông minh của anh cho các đồng đội mở ra cơ hội ghi bàn.

Nếu không muốn mất suất lên tuyển, Xuân Trường cần phải cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

Cũng nhờ tài năng và phong độ ấy, Xuân Trường có cơ hội xuất ngoại và thi đấu cho Inchoen United, Gangwon (K.League) hay Buriram United (Thai League). Vậy nhưng, chính việc không được thi đấu thường xuyên ở nước ngoài khiến anh không còn giữ được phong độ và cảm giác bóng.

Tại V.League 2020, trong màu áo HAGL, Xuân Trường dù thi đấu năng nổ và tạo ra được khá nhiều đường chuyền thành bàn nhưng anh lại mới chỉ có được 1 bàn thắng kể từ đầu giải đến giờ. Mặt khác, khả năng sút phạt của anh cũng mai một dần khi những tình huống đá phạt của anh có tỷ lệ thành bàn khá thấp.

Nhìn Xuân Trường thi đấu, không khó để nhận ra rằng tiền vệ này không có thêm bất cứ tiến bộ nào về mặt thể lực hay lối chơi so với những mùa giải trước. Anh vẫn thi đấu có phần thong dong, ít khi thực hiện đánh chặn hay dứt điểm từ xa.

Đây là điều bất lợi cho anh trong việc cạnh tranh một vị trí trong bản danh sách cuối cùng của HLV Park Hang-seo bởi hiện nay, tuyến giữa của ĐTQG Việt Nam đang khá chật chội với nhiều cái tên chất lượng và đang có phong độ cao như Tuấn Anh, Đức Huy, Hùng Dũng hay Khắc Ngọc.

Bởi vậy, nếu không muốn bị "bật bãi" khỏi ĐTQG, tiền vệ sinh năm 1995 phải cải thiện sớm về thể lực, phong độ và thi đấu quyết tâm hơn ở những vòng đấu cuối của V.League 2020.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuan-truong-se-mat-co-hoi-len-tuyen-a494215.html