Xử lý tình trạng 'xe dù bến cóc'
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các Bộ Công an, Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét đơn kiến nghị của doanh nghiệp về tình trạng 'xe dù, bến cóc', xe kinh doanh vận tải không đúng quy định của pháp luật trên tuyến đường Hà Nội - Quảng Ninh.
Nếu đúng, phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 5-2-2016.
“Hàng hóa của Việt Nam” phải đạt tỷ lệ 30% hàm lượng giá trị giá tăng
Bộ Công thương vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi.
Theo đó, hàng hóa được coi là của Việt Nam phải có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam. Với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam thì phải trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về “Chuyển đổi mã số hàng hóa” hoặc “Hàm lượng giá trị gia tăng” mới được coi là hàng hóa của Việt Nam. Theo quy định tại Dự thảo Thông tư, các sản phẩm phải đạt hàm lượng giá trị gia tăng 30% mới có thể được coi là hàng hóa của Việt Nam.
Sóc Trăng công bố dịch tả lợn châu Phi cấp tỉnh
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản công bố dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xảy ra trên địa bàn tỉnh và là địa phương thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long công bố DTLCP cấp tỉnh, sau tỉnh Long An. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng triển khai các biện pháp dập dịch, nêu rõ địa phương, đơn vị nào để dịch bệnh tiếp tục phát sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất chăn nuôi thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Sau hơn hai tháng xuất hiện, đến ngày 2-8, có 521 hộ ở 77 xã thuộc toàn bộ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có DTLCP.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống DTLCP tỉnh Đồng Nai, đến nay, toàn tỉnh đã chi hơn 78 tỷ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc dịch. Sắp tới, tỉnh sẽ chi tiếp hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người dân có lợn phải tiêu hủy, nhưng ngân sách địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu. Sở Tài chính tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính cấp cho địa phương khoảng 800 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch.








