Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Sin Suối Hồ có 27 chi hội với tổng số 310 hội viên. Trong đó, 6 hội viên từng tham gia kháng chiến chống Pháp, 55 hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ. Nhận thức rõ vai trò trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, hội tích cực phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, nhà trường tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và học sinh. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh của dân tộc, giá trị của độc lập, tự do để nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Hội viên cựu chiến binh xã Sin Suối Hồ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Hội viên cựu chiến binh xã Sin Suối Hồ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Ông Lò Văn Kín - Chi hội trưởng Chi hội CCB bản Thèn Sin 1 dành nhiều thời gian cùng Hội CCB xã tham gia các buổi nói chuyện truyền thống tại các nhà trường. Ông thường kể lại những câu chuyện hào hùng trong chiến tranh, những ký ức về những ngày tháng gian khổ nhưng đầy tự hào; động viên, khuyến khích thế hệ trẻ ra sức học tập, rèn luyện, trưởng thành.
Ông Kín chia sẻ: “Trong thời chiến, có rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể của mình nơi chiến trường để giành lại độc lập, tự do cho đất nước và người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Với tôi, việc truyền đạt, lan tỏa những giá trị truyền thống đó cho các thế hệ nói chung, thế hệ trẻ nói riêng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của độc lập, tự do và giữ gìn thành quả cách mạng của cha ông là trách nhiệm của những CCB”.
Hội CCB xã luôn coi việc giáo dục truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, hội viên CCB bằng kinh nghiệm quý báu đúc kết và phẩm chất đạo đức của người lính Cụ Hồ, trong cuộc sống đời thường lại đang tiếp nối mạch nguồn dòng chảy lịch sử, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa tại quê hương.
Đoàn viên Lù Văn Động (Chi đoàn bản Lở Thàng 2) bày tỏ: “Được cán bộ, hội viên CCB trong xã nói chuyện, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tôi thêm hiểu hơn về những cống hiến cũng như sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha, anh. Là những người trẻ được sống trong hòa bình, có nhiều điều kiện để khẳng định bản thân, chúng em càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, tự nhủ không ngừng học tập, lao động và công tác, góp sức xây dựng gia đình, quê hương càng phát triển”.
Theo ông Lò Văn Họa - Chủ tịch Hội CCB xã, không chỉ giữ vai trò quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, hội viên CCB xã còn tham gia tích cực công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.
Trong lĩnh vực kinh tế, hội viên CCB xã Sin Suối Hồ tiên phong, gương mẫu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, có nhiều sáng kiến xây dựng mô hình kinh tế mới, hiệu quả cao. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua: xây dựng nông thôn mới; lao động sản xuất; bảo vệ an ninh trật tự; chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát…
Đồng chí Giàng A Vư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hội viên CCB của xã không chỉ tích cực trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mà còn lan tỏa phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Nhiều hội viên tiêu biểu, đi đầu thực hiện các phong trào của hội, địa phương, các cấp, ngành phát động, góp phần xây dựng bản, xã ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Những đóng góp của hội viên CCB xã Sin Suối Hồ thể hiện rõ nét cho sự kiên trung, ý chí vượt khó và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, tạo nên những lớp thế hệ kế cận có ý thức trách nhiệm, tự hào dân tộc và sẵn sàng góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bích Diệp - Trương Dũng

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/hoc-tap-lam-theo-bac/xong-pha-thoi-chien-cong-hien-thoi-binh-553673