Cuốn sách 'Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội' do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, là tài liệu tham khảo hữu ích, nhằm củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để đất nước phát triển trong kỷ nguyên số.
Chiều 5/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.
Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, yếu tố quyết định là phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên mới và giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng tại Ninh Bình đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đây chính là giải pháp then chốt để chăm lo cho 'nguồn mạch' của tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.
Ngày 4-6, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới' khẳng định: 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị'. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là một 'mặt trận không tiếng súng' đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược 'diễn biến hòa bình', triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó cán bộ, đảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng.
Trước những tác động mạnh mẽ của không gian mạng đối với đời sống tư tưởng, văn hóa và nhận thức xã hội, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch mà còn phải chủ động lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn và cách mạng bằng những phương thức phù hợp với thời đại số.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ mạnh mẽ hiện nay, trên không gian mạng, các thế lực thù địch đang có những âm mưu, thủ đoạn tinh vi để xuyên tạc đối với công tác phát triển đảng viên, là người dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm mục đích bôi nhọ chủ trương của Đảng, kích động nghi ngờ và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước yêu cầu mới, cần nhận diện rõ bản chất, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị, cuộc sống yên bình của đồng bào DTTS.
Nhận thức đúng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, nhân lên sự hiểu biết, xây chắc niềm tin, lòng tự hào với lịch sử, văn hóa dân tộc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân…chính là góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.
Chiều 2-6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Suối Hai đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề 'Những yêu cầu mới và một số kỹ năng cơ bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở'.
Hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay như thế nào?
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay thể hiện ở những nội dung nào?
Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, các cán bộ, đảng viên luôn có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và giữ vững lập trường trước sự chống phá của các thế lực thù địch, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giảm sút niềm tin vào lý tưởng cách mạng, dẫn đến 'nhạt Ðảng, xa rời chính trị', ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng, Nhà nước và niềm tin của Nhân dân. Nhận diện biểu hiệnÐâu là nguyên nhânGiải pháp phòng ngừa và khắc phục
Từ khi thành lập Đảng ngày 3/2/1930 đến Đại hội XIV của Đảng (tháng 1/2026), nền tảng tư tưởng của Đảng ta đã được khẳng định bao gồm 3 bộ phận hợp thành: Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới của Đảng. Đó là cơ sở lý luận, là nền tảng tư tưởng của Đảng định hướng cho sự phát triển của đất nước theo con đường XHCN trong kỷ nguyên mới vươn mình và hùng mạnh.
Đối tượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là gì?
Trước sự phát triển bùng nổ của kỷ nguyên số, không gian mạng xã hội toàn cầu trở thành mặt trận tư tưởng mới đầy cam go, đòi hỏi Đảng viên ngoại giao không chỉ lắng nghe dư luận, mà còn là 'người chiến sĩ tư tưởng' kiên trung chủ động định hướng thông tin, bảo vệ tuyệt đối nền tư tưởng của Đảng.
Trong kỷ nguyên số hiện nay, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ diễn ra trong những không gian hữu hình. Trên 'mặt trận không tiếng súng', tuổi trẻ Binh chủng Thông tin liên lạc đang trở thành lực lượng xung kích giữ vững 'trận địa số', làm chủ công nghệ, lan tỏa giá trị tốt đẹp và bảo vệ niềm tin trong thời đại số.