Xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh

Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Riêng năm 2020, các cấp hội đã phát triển mới hơn 6.400 hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh đã phát triển toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Từ đó, đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội đối với giai cấp nông dân, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và của nông dân. Đặc biệt, trong công tác hội và phong trào nông dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, trong năm 2020, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa XII; đặc biệt tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khảo sát những mô hình sản xuất hiệu quả nhờ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Ảnh: K.N

Công tác xây dựng tổ chức hội được tăng cường, củng cố; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ năng lực được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng tổ chức cơ sở hội và hội viên được nâng cao trở thành hạt nhân nòng cốt thu hút, tập hợp đông đảo nông dân và các đối tượng khác tham gia tổ chức hội. Qua đó, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo hội nông dân cấp huyện tiếp tục chọn điểm nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, củng cố và phát triển hội viên. Trong năm, đã phát triển mới 6.427 hội viên, đạt 123,59% chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm qua, được sự thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ 7 bầu Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề nghị Trung ương Hội ra quyết định công nhận. Đầu năm, Hội Nông dân tỉnh còn khảo sát ở 11 huyện, thị xã, thành phố và 11 cơ sở hội để nắm việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Triển khai hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức thành công hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” lần thứ XIV năm 2020. Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ Nano vào sản xuất; phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị có lợi thế ở địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, toàn tỉnh có 99 sản phẩm OCOP được chứng nhận, hiện ngành chuyên môn đã đánh giá thăng hạng 8 sản phẩm OCOP cấp tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ để gởi Hội đồng đánh giá chất lượng xếp hạng Trung ương xếp hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Đồng chí Phạm Lệ Lam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Được sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền là động lực giúp hội nông dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh hơn nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ hội; phát huy tính chủ động, sáng tạo và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hướng đến mục tiêu củng cố niềm tin của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan hội nông dân các cấp tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo Hướng dẫn số 168-HD/HNDTW, ngày 23-3-2020 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và đề án vị trí việc làm của cơ quan hội nông dân các cấp”.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/doan-the/xay-dung-to-chuc-hoi-va-giai-cap-nong-dan-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-ngay-cang-vung-manh-43911.html