Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Duy trì, nâng cao tiêu chí của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 27/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy về 'Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020' đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU tại huyện Ba Vì.

Người dân Tân Tiến chung sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thôn Tân Tiến, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy, nhiều công trình phúc lợi nơi đây ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững

Thời gian qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện Định Quán tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt...

Huyện Quỳnh Phụ hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Quỳnh Phụ là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Thái Bình, có địa thế thuận lợi và giàu tiềm năng phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ và nhân dân huyện có bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững chắc , đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao…

Xã Tuy Lộc phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

Khu trang trại tổng hợp của gia đình cô Nguyễn Thị Nhì nằm sâu trong thôn Trung Hà, xã Tuy Lộc (Hậu Lộc). Người phụ nữ trung tuổi đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, đôn hậu và sẵn lòng mời khách thưởng thức những múi căng mọng được tách ra từ trái bưởi mới hái trong vườn.

Đảng bộ xã Phúc Thịnh phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế

Về Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới của một xã miền núi, đó là bức tranh nông thôn mới với những tuyến đường bê tông vươn đến từng ngõ xóm, những công trình trường học, công sở xã, trạm y tế khang trang giữa bốn bề rừng keo, luồng, đồi mía, đồi sắn xanh tốt.

Huyện Cẩm Thủy khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với tình hình thực tế, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Xã nghèo nỗ lực cán đích nông thôn mới

Cẩm Hà là xã thuần nông, thuộc top 'đỡ cuối' của huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh). Do điều kiện kinh tế của Cẩm Hà khó khăn nên kế hoạch của huyện là để xã này về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2020. Tuy nhiên, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Hà quyết tâm về đích trước 1 năm, đến nay mục tiêu này đang dần thành hiện thực.

Phát huy vai trò công tác dân vận ở Đảng bộ xã Dân Quyền

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Dân Quyền (Triệu Sơn) đã cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng vào thực tiễn ở địa phương và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 'Dân vận khéo' ở tất cả các lĩnh vực.

Thành công nhờ đồng thuận

Xã Định Công (Yên Định) nằm giáp sông Mã, sông Cầu Chày. Những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, xã Định Công là điển hình tiên tiến - lá cờ đầu xây dựng HTX của cả nước được Tổng Bí thư Lê Duẩn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm năm 1978.

Bệnh thành tích trong xây dựng Nông thôn mới: 'Con sâu làm rầu nồi canh'

5 năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số địa phương vì chạy theo thành tích nên có biểu hiện huy động quá sức dân, hoặc nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng trả hoặc khi đánh giá chất lượng tiêu chí còn nhiều hạn chế.

Xã Triệu Sơn hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Triệu Sơn là xã đồng bằng nằm ở phía đông của huyện Triệu Phong có diện tích tự nhiên hơn 1.800ha được chia làm 2 vùng đồng bằng và vùng cát ven biển. Xã có 1.118 hộ, 3.886 khẩu, trong đó lao động có việc làm thường xuyên 2.584 người. Nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề nên tỉ lệ lao động qua đào tạo chiếm khá cao với 1.151 người.