Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch

Cùng với cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu DN đang được các cơ quan ngành Tài chính đẩy mạnh như một giải pháp góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thuận lợi hơn.

Làm sạch dữ liệu, phản ánh đúng thực trạng

Mới đây, báo cáo tại buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Sở Tài chính đánh giá bức tranh phát triển DN trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực. Trong 8 tháng, toàn tỉnh có 2.017 DN mới gia nhập thị trường, tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 19.214 tỷ đồng, tăng 18,14%; số lao động đăng ký 8.380 người. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt 30.344 tỷ đồng, tăng 48,9%. Quy mô vốn đăng ký bình quân của một DN đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 14,5%. Đến ngày 31-8, toàn tỉnh có 18.772 DN đang hoạt động, tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy, khu vực DN tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục đóng mã số thuế trong chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thuế cơ sở 6.

Người dân làm thủ tục đóng mã số thuế trong chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thuế cơ sở 6.

Tuy nhiên, trong 8 tháng, toàn tỉnh có 1.035 DN giải thể, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Nếu chỉ nhìn vào số liệu này, có thể dẫn đến nhận định rằng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, môi trường đầu tư có dấu hiệu suy giảm hoặc cộng đồng DN đang thu hẹp... Song, theo lãnh đạo Sở Tài chính, bản chất của sự gia tăng số DN giải thể lần này lại không phản ánh chiều hướng đi xuống của nền kinh tế.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, số DN giải thể tăng mạnh là kết quả từ việc Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thuế nỗ lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Qua quá trình rà soát, các cơ quan chức năng cập nhật lại tình trạng hoạt động của DN và xử lý những trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Vì vậy, số lượng DN giải thể tăng lên chủ yếu là kết quả của việc đưa những hồ sơ tồn đọng trong nhiều năm về đúng trạng thái pháp lý và thực tế hoạt động. Ngoài ra, theo số liệu, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế vẫn tăng; quy mô vốn bình quân của DN thành lập mới cũng tăng trong khi số lao động đăng ký giảm. Điều này cho thấy xu hướng DN đang tái cấu trúc hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động.

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính, đồng chí NGUYỄN VIỆT HÙNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đưa dữ liệu DN về “đúng, đủ, sống” là rất cần thiết, bởi nếu căn cứ vào dữ liệu cũ để ban hành quyết định dễ dẫn đến sai lầm. Do đó, việc các cơ quan chức năng đang đưa dữ liệu về dữ liệu thật là rất tốt, rất đồng tình. 

Tháo gỡ những hồ sơ “treo” nhiều năm

Thực tế triển khai chiến dịch cho thấy, phía sau con số hơn 1.000 DN giải thể là không ít trường hợp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nhưng chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cửa Trọng Danh Phát (phường Tây Nha Trang) là một trường hợp như vậy. Đầu năm 2021, do sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, DN phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, các thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải thể DN chưa được hoàn tất. Sau nhiều năm, DN gần như không còn hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý. Đến khi ngành Thuế và các cơ quan chức năng triển khai chiến dịch, DN mới tiến hành rà soát lại hồ sơ, chủ động hoàn tất các thủ tục còn dang dở để chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải thể theo quy định.

Một trường hợp khác là DN do ông Trần Văn Lợi làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại phường Bắc Cam Ranh. Thành lập công ty năm 2017, sau 3 năm hoạt động, đến năm 2020, ông phải ngừng kinh doanh do gia đình gặp sự cố. Do chưa nắm rõ các quy định liên quan đến thủ tục giải thể DN, ông Lợi bỏ dở hồ sơ và sau đó sang Hàn Quốc làm việc. Đến tháng 8 vừa qua, khi trở về Việt Nam, ông mới phát hiện DN vẫn còn tồn tại trên hệ thống quản lý thuế và còn những nghĩa vụ chưa hoàn tất. Sau khi được cơ quan chức năng hỗ trợ rà soát, hướng dẫn kê khai và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, ông Lợi đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để giải thể DN.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Thành Đô Lương (Khu Công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc). Ảnh: V.G

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Thành Đô Lương (Khu Công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc). Ảnh: V.G

Những trường hợp này cho thấy, số DN giải thể tăng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc DN gặp khó khăn và phải đóng cửa trong thời gian gần đây. Trong đó, có một bộ phận đáng kể là những DN đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước nhưng thủ tục pháp lý chưa được xử lý dứt điểm. Nếu không được rà soát và cập nhật, những hồ sơ “treo” này không chỉ làm sai lệch bức tranh về số lượng DN đang thực sự hoạt động mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Long Sinh (Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm). Ảnh: V.G

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Long Sinh (Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm). Ảnh: V.G

Đáng chú ý, các DN không còn hoạt động thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý cũng tiềm ẩn những rủi ro, có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, gian lận thuế hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Do đó, ý nghĩa của Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” không chỉ dừng lại ở việc xử lý số lượng hồ sơ tồn đọng mà còn giúp đưa dữ liệu DN về đúng thực tế. Khi xác định rõ DN nào đang hoạt động, DN nào tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, cơ quan quản lý sẽ có cơ sở đánh giá chính xác hơn thực trạng cộng đồng DN. Đồng thời, những DN còn tồn tại các vướng mắc pháp lý kéo dài cũng có cơ hội được hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn tất thủ tục.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Cùng với việc làm sạch dữ liệu DN, Sở Tài chính đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN gia nhập, hoạt động và phát triển trên thị trường. Trong đó, Sở Tài chính đã tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn DN thực hiện các thủ tục đăng ký DN; đăng ký qua mạng điện tử và ký số giấy chứng nhận đăng ký DN; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đào tạo miễn phí về quản trị cho hộ, cá nhân kinh doanh... Đặc biệt, thời gian qua, Sở Tài chính đã hỗ trợ hơn 310 hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi lên mô hình DN. Việc chuyển đổi này không chỉ giúp các hộ kinh doanh mở rộng quy mô hoạt động mà còn tạo điều kiện để nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận tốt hơn các chính sách hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế chính thức.

Từ kết quả 8 tháng năm 2026, có thể thấy bức tranh DN của Khánh Hòa cần được nhìn nhận tổng thể, đúng bản chất vấn đề. Việc số DN giải thể tăng mạnh trong thời gian qua, xét về bản chất là kết quả của quá trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Khi những DN đã ngừng hoạt động từ lâu được xử lý dứt điểm, cơ sở dữ liệu sẽ phản ánh sát hơn sức khỏe thực tế của cộng đồng DN. Đây cũng là tiền đề để các cơ quan quản lý xây dựng chính sách phù hợp hơn, hỗ trợ đúng đối tượng và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch. 

VÂN DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202609/xaydungmoi-truong-dautukinh-doanh-minhbach-8907586/