Xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc An Giang
Những năm qua, An Giang luôn chú trọng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển hài hòa, cân đối giữa truyền thống với hiện đại và hội nhập quốc tế.

Biểu diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống của đồng bào Chăm. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Thể chế văn hóa, chính sách văn hóa được phát huy và dần hoàn thiện. Mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của người dân. Chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng, tuyên truyền cổ động, các loại hình dịch vụ văn hóa công cộng được nâng cao. Đến nay, 100% xã, phường, đặc khu đều có nhà văn hóa, thư viện hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả, trở thành những “điểm hẹn” gắn kết cộng đồng.
Cùng với đó, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa được quan tâm phát triển. Công tác tổ chức, quản lý lễ hội đi vào nề nếp, ý thức thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh của người dân được nâng lên. Các lễ hội truyền thống trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân như lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam, lễ hội Nguyễn Trung Trực, hội đua bò Bảy Núi… cùng các nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm Chăm, Khmer; làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer… được duy trì đều đặn, tổ chức ngày càng bài bản, thu hút đông đảo du khách, góp phần khẳng định vị thế của An Giang trên bản đồ văn hóa cả nước.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến từng khu dân cư, gia đình và cá nhân, từng bước hình thành môi trường sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, gia đình đạt chuẩn văn hóa toàn tỉnh trên 92%; khóm, ấp được công nhận danh hiệu văn hóa trên 84%, cho thấy sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Ông Danh Tùng, ngụ xã Gò Quao chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi chính quyền địa phương luôn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Đồng thời, quan tâm tổ chức chu đáo các lễ hội truyền thống, hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát huy bản sắc văn hóa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm”.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết được xem là nhân tố quan trọng, lực lượng tiên phong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Bí thư Tỉnh đoàn Phan Duy Bằng chia sẻ: “Đoàn các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, tạo môi trường để giới trẻ được học hỏi, trải nghiệm và cống hiến, trở thành lực lượng tiên phong giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bằng những việc làm tích cực, học tập và nghiên cứu văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho rằng phát triển văn hóa không chỉ là gìn giữ di sản mà còn là cách tạo dựng sức mạnh mềm, nguồn lực tinh thần quan trọng thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương phát triển. Thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục phối hợp các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung tay xây dựng và phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. “Tỉnh luôn quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương, dân tộc, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị, nét đẹp truyền thống của các dân tộc trong tỉnh”, ông Nguyễn Khánh Hiệp khẳng định.












