Xanh mãi những cánh rừng

Trong thời khắc giao mùa đón xuân sang, chúng tôi may mắn được tham gia tuần tra rừng cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. Dưới cánh rừng thông vi vu, lộng gió, chúng tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực, quyết tâm của những người lính kiểm lâm đang ngày đêm giữ màu xanh những cánh rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cùng nhân dân bản Ít, xã Mường La rà soát các điểm có nguy cơ cháy qua bản đồ.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cùng nhân dân bản Ít, xã Mường La rà soát các điểm có nguy cơ cháy qua bản đồ.

Trên đường tuần tra, anh Phùng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, thông tin: Khu bảo tồn có diện tích trên 17.892 ha, trải dài trên địa bàn 3 xã Ngọc Chiến, Mường La, Chiềng Lao. Nơi đây có hệ sinh thái rất đa dạng, với 1.015 loài thực vật, trong đó có 79 loài quý hiếm, cùng nhiều loại chim, thú, bò sát, côn trùng khác. Những ngày giáp Tết là cao điểm của mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng cao. Anh em trong đơn vị cùng tổ bảo vệ rừng, PCCCR của các bản thường xuyên tuần tra, dọn dẹp, làm đường băng cản lửa để hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng xảy ra.

Giữ rừng phải dựa vào dân, nhiều năm qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đã giao trên 13.470 ha rừng cho 22 cộng đồng bản quản lý, bảo vệ. Hằng năm, tổng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trung bình trên 10 tỷ đồng. Trong năm qua, Ban Quản lý đã tổ chức được 33 cuộc họp cấp bản với 3.749 lượt người tham gia và ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 33 bản vùng đệm khu bảo tồn. Đồng thời, củng cố 22 tổ bảo vệ rừng PCCCR của 22 bản nhận khoán bảo vệ rừng, với hơn 300 thành viên…

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tuần tra rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tuần tra rừng.

Tham gia tuần tra rừng, anh Lò Văn Oanh, Tổ trưởng tổ bảo vệ và PCCCR, bản Ít, xã Mường La, phấn khởi nói: Nhiều năm qua, hơn 800 ha rừng do bản quản lý được bảo vệ tốt, hằng năm, bản nhận hơn 300 triệu đồng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mừng nhất là, ý thức của người dân ngày càng nâng lên, ai cũng hiểu giữ được rừng góp phần giữ nước, chống lũ quét, xói mòn đất, đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Để hiểu hơn về công việc của lực lượng kiểm lâm trong những ngày giáp Tết, chúng tôi đến Hạt Kiểm lâm khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha. Rừng đặc dụng Xuân Nha rộng khoảng 18.173 ha, nằm trên địa bàn 2 xã Xuân Nha và Chiềng Sơn. Anh Phạm Quang Cảnh, Hạt trưởng, Giám đốc, chia sẻ: Trước đây, khu rừng từng bị lâm tặc lén lút khai thác gỗ, giờ đã yên bình hơn nhiều. Nhưng chỉ cần lơ là, rừng lại có thể bị xâm hại, nên chúng tôi phải thường xuyên tuần tra rừng. Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi tập trung kiểm soát, bảo vệ rừng; không để lâm tặc lợi dụng sơ hở để khai thác lâm sản trái phép.

Cán bộ Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha cùng bộ đội biên phòng, dân quân tuần tra rừng.

Cán bộ Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha cùng bộ đội biên phòng, dân quân tuần tra rừng.

Tỉnh Sơn La có trên 590.000 ha rừng tự nhiên và gần 80.000 ha rừng trồng đã thành rừng. Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gieo ươm được khoảng 7 triệu cây giống các loại; tổ chức trồng mới 1.127 ha rừng; trồng hơn 288 nghìn cây phân tán các loại; nhiều diện tích đất trống, đồi trọc đang từng bước được phủ xanh; tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh ước đạt 48.5%. Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý 246 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó xử lý hành chính 237 vụ, khởi tố hình sự 9 vụ. Chất lượng rừng được nâng lên, người dân có thêm thu nhập từ trồng các loại cây dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng. Nhờ bảo vệ tốt diện tích rừng, năm 2025, toàn tỉnh đã chi trả hơn 229,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 39.646 chủ rừng. Đây là nguồn động lực để người dân ngày càng gắn bó, giữ rừng tốt hơn.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha và bộ đội biên phòng kiểm tra rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha và bộ đội biên phòng kiểm tra rừng.

Trong câu chuyện của đầu xuân, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng mỗi mùa xuân về nhìn những cánh rừng được khoanh nuôi bảo vệ tốt, những khoảng đất trống, đồi núi trọc được phủ xanh là phần thưởng hết sức có ý nghĩa đối với lực lượng kiểm lâm, góp phần tô xanh thêm những cánh rừng mỗi độ xuân về.

Trong không khí vui xuân, đón Tết, lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh vẫn luôn bám rừng, giữ rừng. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong hoàn cảnh nào, các anh vẫn luôn nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng, để màu xanh của những cánh rừng mang đến cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho nhân dân.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La và nhân dân bản Ít, xã Mường La phát dọn thực bì.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La và nhân dân bản Ít, xã Mường La phát dọn thực bì.

Việt Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/xanh-mai-nhung-canh-rung-liGWlovDR.html